[10.03.2010 17:39]
Theo thông lệ hằng năm, nhân dịp đầu xuân năm mới, ngày 10/3/2010, Ban Hoằng pháp trung ương tổ chức lễ mừng thọ cho các Phật tử Đạo tràng Pháp hoa các tỉnh thành phía Bắccó tuổi từ 60 tuổi đến hơn 95 tuổi tại chùa Bằng A, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
[10.03.2010 18:49]
Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quật, thuộc thành Vương Xá, cùng với đông đủ các đại Tỳ kheo năm ngàn người và vô lượng chúng Bồ tát. Bấy giờ, cùng tập họp trong chúng Ðại Bồ tát đó có Bồ tát tên là Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang. Lúc ấy, Ðại Bồ tát Tịnh Vô Cấu Diệu Tịnh Bảo Nguyệt Vương Quang từ chỗ ngồi đứng dậy, rời tòa hoa sen, đi đến chỗ Phật, bày vai bên phải, gối phải quỳ sát đất, chấp tay bạch Phật:
[10.03.2010 18:55]
1.- Khẩn thiết, hoan hỷ, không lìa danh hiệu Phật Quý vị liên hữu thân mến, A Di Đà Phật ! Chúng ta hiện tại bắt đầu đi vào giai đoạn tu hành Phật thất Thanh minh, mong quý vị dùng tâm khẩn thiết, tâm hoan hỷ để tu hành pháp môn niệm Phật bảy ngày, tốt nhất nên xem niệm Phật thất như là bắt đầu lại một đời sống mới.
[10.03.2010 17:45]
Sáng ngày 07-3, Ban Thực hiện Dự án “Sáng kiến Lãnh đạo Phật giáo” TP.HCM phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM và Phân ban Hướng dẫn GĐPT TP.HCM đã tổ chức ngày hội Kỹ năng sống, phòng ngày HIV/AIDS cho hơn 300 em đoàn sinh tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (TP.HCM).
[10.03.2010 18:09]
Là một nơi hội tụ nhiều “cái nhất” của Phật giáo Việt Nam như: Tượng phật bằng đồng lớn nhất; chuông đồng lớn nhất; khu chùa rộng nhất; có nhiều tượng La Hán nhất; có giếng ngọc lớn nhất; có số cây bồ đề nhiều nhất...
[10.03.2010 18:01]
Tối qua, 09/3/2010 quý Sư cô thuộc thành viên CLB Hoằng Pháp Trẻ cùng quý Phật tử hảo tâm đã đến thăm, tặng quà và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình anh Đàm Gia Thông và chị Từ Dung, PD: Huệ Minh.
[10.03.2010 18:05]
Có thể nhận thấy, trong mấy năm trở lại đây, nhiều lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được các cấp, ngành chức năng và các tầng lớp nhân dân quan tâm khôi phục, tổ chức. Đây thực sự là một tín hiệu vui trong công tác giữ gìn, bảo tồn, làm giàu và phát huy vốn di sản văn hoá của quê hương, dân tộc. Tuy nhiên, từ đây cũng đặt ra cho công tác tổ chức, quản lý lễ hội một vấn đề rất cụ thể và thiết thực là: cần quan tâm khai thác nét riêng biệt của lễ hội để tạo sự hấp dẫn… tránh hiện tượng tổ chức theo kiểu “đến hẹn lại lên”.
[10.03.2010 17:47]
HỎI: Trong những ngày Tết vừa qua, nhất là vào tối giao thừa và sáng mồng một, có không ít khách du xuân cùng người đi lễ chùa đầu năm mới xin lộc chùa bằng cách bẻ cành (cây kiểng), hái hoa một cách thô bạo, không thương tiếc, khiến vườn chùa trơ trọi, tiêu điều như vừa trải qua một trận càn.