Hạnh nguyện lắng nghe
|
|
|
[05.09.2010 10:11]
Bạn ơi, trong bao nhiêu điều có thể nói về Đạo Phật, chỉ xin bạn nhớ cho “Đạo Phật là đạo của những người biết lắng nghe.” Nghe là sự vận hành tự nhiên của một cơ thể bình thường. Thế nhưng sự vận hành này tuy tự nhiên nhưng không phải hoàn toàn phóng túng, bừa bãi, vô tổ chức…mà có chọn lọc. |
|
Lễ Vu Lan - Ngẫm và hành động về đạo hiếu
|
|
|
[02.09.2010 07:57]
Lễ Vu Lan là dịp làm ấm ân nghĩa sâu đậm của cha mẹ, công ơn sinh thành dưỡng dục, để rồi trong mỗi thời khắc của cuộc sống, chúng ta không bao giờ quên ơn cha mẹ dù người còn sống hay đã khuất. |
|
Chấp là nguyên nhân của khổ đau
|
|
|
[02.09.2010 07:03]
Tình yêu cao thượng và sự tự tế rất cần thiết trong thế giới này, được xuất phát từ sự trân quí và tùy hỷ với đối tượng, và mong muốn đối tượng được hạnh phúc, an lạc, nhưng không bám víu chặt chẻ và cũng không sở hữu đối tượng. Bạn đang sống trong một xã hội đầy đủ vật chất mà trong đó lòng tham đắm sở hữu nhiều hơn và lớn hơn như là tổng số tiêu chuẩn cho đời sống hạnh phúc... |
|
Đạo đức người lái xe
|
|
|
[31.08.2010 17:34]
Một người lái xe khéo, giỏi thì ngoài cái tài, kiến thức nghề nghiệp, đạo đức còn có yếu tố tâm linh góp phần vào (nhân quả của nội tâm). TT Thích Chân Quang – Trụ trì chùa Phật Quang (BRVT) nhận lời mời của Ban Lãnh Đạo Tập đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có buổi nói chuyện với Cán bộ nhân viên (CBNV) và đặc biệt là nhân viên kinh doanh Taxi về chủ đề ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÁI XE, vào lúc 8h30’ tại hội trường Nhà Văn Hóa tỉnh Khánh Hòa, số 46 - Trần Phú. |
|
Lợi ích mới của Thiền định
|
|
|
[29.08.2010 08:42]
Cái lợi lâu dài của thiền là có được cái tâm thanh thản. Nhưng hơn thế, các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra rằng thiền giúp tăng cường thể chất não bộ. |
|
365 ngày lễ Vu Lan trong tâm mỗi người
|
|
|
[25.08.2010 18:28]
Với những ai còn may mắn được cài bông hồng trên ngực áo trong ngày lễ Vu Lan, hãy cố gắng hết lòng vâng lời, hiếu kính, lễ phép với cha mẹ. Đó là may mắn lớn nhất mà người đó còn có được trên cuộc đời này…” |
|
Tỷ-kheo khất thực nuôi cha mẹ được Đức Phật tán thán
|
|
|
[25.08.2010 18:00]
Chuyện xảy ra lúc Đức Phật trú tại Kỳ Viên cùng các vị Tỷ-kheo. Bấy giờ tại thành Xá-vệ, có một thương nhân giàu có, của cải lên đến một trăm tám mươi triệu, người này có một cậu con trai rất đáng yêu. Một ngày nọ, cậu trai đi lên lầu, mở cửa nhìn xuống đường thấy đám đông dân chúng tay cầm hương hoa đang đi đến tinh xá Kỳ Viên để nghe Phật thuyết pháp. |
|
Hạnh hiếu của Đức Phật
|
|
|
[22.08.2010 07:55]
Đạo Phật là đạo giải thoát, giác ngộ. Ở phương diện hiếu thảo, đạo Phật còn được gọi là đạo hiếu, và chính Đức Phật là biểu trưng nhất cho tinh thần chí hiếu. |
|
Luật nhân quả và lòng hiếu thảo
|
|
|
[19.08.2010 10:03]
Chữ hiếu đời nay Trung tuần tháng 7-2010, khi Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình Phan Minh Mẫn (20 tuổi) về tội giết người, bà nội và mẹ anh ta đã ngất xỉu vì họ sắp mất thêm một người thân nữa, bởi nạn nhân vừa bị giết chính là cha của Mẫn. |
|
Thảnh thơi
|
|
|
[17.08.2010 10:58]
Bây giờ hoặc không bao giờ Nhiều năm thăng trầm trong cuộc đời, phần lớn chúng ta đều ý thức rằng những hấp dẫn lực bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan, chỉ có một cõi lòng bình an và hạnh phúc với chính nó mới đích thực là nhu yếu sâu sắc nhất của con người. |
|
Áp dụng lời Phật dạy để nuôi dưỡng con cái tốt hơn
|
|
|
[15.08.2010 10:48]
Làm cha mẹ là một nhiệm vụ khó khăn. Hãy học hỏi để sử dụng một số giáo lý căn bản và nguyên lý của nhà Phật để làm cho việc nuôi dưỡng con cái dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn. Nuôi dưỡng con cái có thể khó khăn và thử thách. Đối với những ông cha bà mẹ Phật tử lẫn không phải Phật tử, có thể áp dụng những lời dạy của Đức Phật để từ ái hơn, bi mẫn hơn, tỉnh thức hơn và yêu thương hơn. |
|
Phật pháp & sự hóa giải lòng thù ghét
|
|
|
[13.08.2010 20:25]
Chúng ta thường bị những tình cảm tiêu cực phiền nhiễu và gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe lẫn tinh thần. Nếu chúng ta dung dưỡng những loại tình cảm tiêu cực ấy thì cuộc sống của chúng ta ngày thêm đau khổ và thậm chí bị phát sinh bệnh tật. |
|
Đốt vàng mã: Giáo lý nhà Phật không dạy thế!
|
|
|
[11.08.2010 20:21]
Đốt nhiều vàng mã trong Lễ vu lan và Xá tội vong nhân đã trở thành tập tục truyền đời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu Phật học, các cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì trong giáo lý Phật giáo không có quy định đốt vàng mã. |
|
Phật giáo với vấn đề sinh hoạt gia đình
|
|
|
[09.08.2010 09:40]
Chúng ta cần đưa nền giáo dục Phật Giáo vào đời sống gia đình. Các gia đình đã phát nguyện quy y tam bảo cần có những sinh hoạt chung để củng cố niềm tin của mình, để xây dựng đạo đức bản thân, để gia đình được hạnh phúc an lạc. |
|
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 17, 18, 19 [sau] |