Quỹ Đại sứ Bảo tồn Văn hoá Mỹ (AFCP) và Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok đã trao tặng 700.000 USD cho dự án này. Đây là khoản tài trợ lớn nhất của AFCP trong năm 2013. WMF cũng đã hỗ trợ bảo đảm 347.000 USD từ Robert W. Wilson Challenge đến Conserve Out Heritage cho các hoạt động bảo tồn tại chỗ liên tục, phù hợp với các cam kết đáng kể từ chính phủ Thái Lan.
Wat Chaiwatthanaram luôn bị ngập lụt trong suốt lịch sử của nó, nhưng với tần số lớn hơn và nặng nề hơn trong những thập kỷ gần đây. Với tài trợ 131.800 USD trước đó của Quỹ Đại sứ vào năm 2012, đánh giá thiệt hại và nhu cầu bảo tồn đầu tiên được tiến hành phối hợp với FAD. Các hoạt động được thực hiện bao gồm tài liệu hướng dẫn kỹ thuật số và quét laser, khảo sát địa chất, và đánh giá điều kiện tại chỗ.
Bắt đầu vào tháng 10-2013, dự án 2 năm mới này sẽ tiến hành tài liệu hướng dẫn chuyên sâu, phân tích tài liệu, và các cuộc điều tra điều kiện để phát triển các biện pháp giảm nhẹ lũ lụt thích hợp, giải quyết sửa chữa khẩn cấp, và phát triển một chương trình giám sát và bảo tồn thích hợp cho ngôi chùa. Giai đoạn này của công việc sẽ tạo cơ hội lớn hơn cho sự tham gia của địa phương và hợp tác quốc tế.
Bonnie Burnham, Chủ tịch Quỹ Di tích Thế giới, cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho phép chúng tôi hợp tác với Cục Mỹ thuật Văn hóa Thái để thực hiện một giải pháp bền vững nhằm ngăn chặn thiệt hại do nước tiếp tục ở Wat Chaiwatthanaram. WMF đã nhận thức được hoàn cảnh của ngôi chùa trong một thời gian dài, kể từ năm 1996, vì vậy chúng tôi rất vui mừng được làm việc với Đại sứ quán Mỹ và Cục Mỹ thuật để bảo tồn di sản này cho người dân Thái Lan và cho nhiều du khách đến thành phố cổ đáng chú ý này".
Ayutthaya là thủ đô của vương quốc Thái Lan trong hơn 400 năm và là một trung tâm thương mại lớn trong nước và quốc tế. Cố đô này nằm cách Bangkok khoảng 80 km về phía bắc. Wat Chaiwatthanaram là một trong những ngôi chùa quan trọng nhất trong công viên khảo cổ học.
Nằm bên ngoài thành phố đảo trên bờ phía tây sông Chao Phraya, Ayutthaya được xây dựng trong triều đại Vua Prasat Thong vào năm 1630. Sử gia văn hóa đã xác định ngôi chùa, liệt vào phong cách kiến trúc truyền thống Khmer, bởi cấu trúc biểu trưng nhất sự ảnh hưởng của Phật giáo đối với xã hội Thái Lan.
Tác giả bài viết: Văn Công Hưng
Nguồn tin: Artdaily.org
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc