Ông Phú chia sẻ: "Không biết có phải do cú va chạm
ngày trước không, đó là lúc 14 tuổi, tôi nghịch ngợm đã va vào đuôi xe tải, rồi
ngay sau đó tôi thấy đầu mình choáng và một cái gì đó bắt đầu liên tưởng, hình
thành trong tôi về địa lý, phong thủy... Từ đó, tôi rất ham đọc sách địa lý,
phong thủy...".

Chân dung người tìm thấy mộ của cố nhà
văn
Lớn lên ông Phú đã theo ngành địa lý và hiện nay công tác tại Tiểu ban Phong thủy - Dự báo, Bộ môn Dự báo, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Tính đến nay, sau hơn 30 năm say sưa với công việc, ông đã tìm được hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ và xác định phong thủy cho nhiều trường hợp.
Họa sĩ Trịnh Yên (ủy viên thường vụ Liên hiệp các Hội UNSIECO Việt Nam): Ông Phú đã phán đoán đúng
Là trưởng đoàn trong đợt đi tìm hài cốt của cố nhà văn Nam Cao, tôi đã chứng kiến một số người có khả năng đặc biệt khi phán đoán về mộ của nhà văn Nam Cao.
Trong đó có ý kiến của ông Doãn Phú như: "Tại mộ nhà văn Nam Cao, ông có chỉ tay vào trán bên tay phải mình nói bị bắn ở trán, vết đạn vẫn còn và bị bắn gẫy xương chân trái, vát xương".
Khi khai quật mộ lên, mọi người không ai để ý nhiều, sau đó TS.BS đại tá Trần Đức Đĩnh, Viện Khoa học Hình sự đưa mộ về nghiên cứu và đã nói ông Doãn Phú nói chính xác 2 điểm này.
Khi đoàn đưa hài cốt của cố nhà văn về xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chôn cất, mọi người chọn vườn nhãn để chôn nhà văn, nhưng ông Doãn Phú và ông Hiệp đã bảo mảnh đất này không tốt. Sau đó, chỉ sang mảnh đối diện, là sân vận động để chôn cất nhà văn. Sau đó, em trai ruột của nhà văn Nam Cao đã nói, đây là mảnh vườn cũ của cố nhà văn Nam Cao lúc còn sống ở.
Ông Nguyễn Tuấn Xạ (nguyên bí thư huyện Lý Nhân, Hà
Tôi được vinh dự chứng kiến hành trình tìm mộ của cố nhà văn Nam Cao. Cảm phục khả năng đặc biệt của ông Doãn Phú, ngày đó tôi đã nhờ ông chỉ hướng xây, chọn đất cho ngôi trường cấp 2 tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam.
Ngày trước, ngôi trường cũ học sinh học kém, không có học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Nhưng từ đó đến nay, ngôi trường luôn có những thành tích đáng kể, nhiều cháu giỏi cấp tỉnh, trường đã là trường điểm của huyện, các cháu phải thi gắt gao mới được vào học tại trường.
Ông Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người): Phải có thời gian cho nhân chứng chiêm nghiệm.
Nếu nói về người có khả năng phán đoán, nhận biết tốt về phong thủy địa lý, thì
phải kể đến ông Doãn Phú. Cái khó là ông giỏi về phong thủy, nhưng để trắc nghiệm
đặt hướng này tốt, hướng kia xấu... thì phải có thời gian cho nhân chứng chiêm
nghiệm. Còn về mặt tìm mộ, ông cũng có khả năng, nhưng ông thường chú trọng tới
phong thủy hơn.
Nguồn tin: bee.net
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Khai giảng đặc biệt của thầy giáo viết tâm thư để tới Trường Sa
Trong nhà có 3 thứ càng đầy ắp thì càng có phú quý, nhà bạn có không?