"Hiện chúng tôi đã chuyển tượng phật này về chùa Phổ Minh, khu dân cư đô thị phía Nam sông Hà Thanh, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn để người dân đến hành lễ theo nghi thức tâm linh, tín ngưỡng phật giáo; đồng thời giám định niên đại, pho tượng được làm chất liệu gì", ông Dũng nói. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Bình Định cho biết, bước đầu đoàn công tác xác định đây là bức tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát, cao hơn 80 cm.
Về việc này, ông Nguyễn Văn Phương (ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), một trong những người phát hiện pho tượng kể lại, chiều tối 23/8, bốn cặp vợ chồng đang thả lưới đánh bắt thủy sản ở đầm Thị Nại bất ngờ thấy tượng phật dập dềnh sát bờ. "Khi mới vớt lên, pho tượng bị hàu bám vào khắp thân nên chúng tôi phải nạo sạch mới đem thờ dưới chân cầu Nhơn Hội. Sau đó người dân địa phương đã xây bệ, sơn mới lại pho tượng”, ông Phương cho hay.
Theo ông Phương, liên tiếp những ngày qua, nhiều phật tử đã đến cúng bái pho tượng.
Nguồn tin: Trí Tín - Minh Thùy
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc