Việc khai quật địa chỉ có niên đại từ triều đại nhà Đường, được hoàn thành vào đầu tháng này ở gần một công trường xây dựng thuộc trung tâm thành phố Thành Đô.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện di tích 2.500m2, trong đó có một con kênh dài 90m và một cái ao.
Yi Li, người đứng đầu dự án khai quật nói rằng khu di tích là hoa viên - có thể là một phần của một cảnh quan nhân tạo tiếp giáp với một ngôi chùa. Nhiều tác phẩm điêu khắc Phật giáo đã được tìm thấy gần ngôi chùa này trong triều đại nhà Thanh hơn 110 năm trước đây.
Đồ gốm và tác phẩm điêu khắc Phật giáo bằng đá cũng đã được phát hiện từ địa điểm trên.
Theo các nhà khảo cổ, các khu vườn như thế này được xây dựng ở sân hoàng gia, chùa chiền và nhà ở tư nhân trong thời nhà Đường. Đánh giá từ chất lượng mộc mạc của tàn tích gốm, các nhà khảo cổ đã kết luận rằng khu vườn này thuộc về một ngôi chùa hơn là một sân hoàng gia hoặc nhà riêng, nơi gốm có xu hướng phức tạp hơn.
Tác giả bài viết: Văn Công Hưng
Nguồn tin: Tân Hoa Xã
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao