Người dân đến chùa cầu nguyện, thả cá, phóng sinh chim trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Thứ bảy - 13/08/2022 04:52
Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lễ Vu Lan báo hiếu năm nay khá đông người dân TP Hồ Chí Minh đã đến chùa cầu nguyện an lành cho cha mẹ cũng như thả cá, phóng sinh chim...
Người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm để cầu nguyện trong ngày Vu Lan báo hiếu.
Người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm để cầu nguyện trong ngày Vu Lan báo hiếu.

Theo quan niệm của người Việt, Rằm tháng 7 Âm lịch là ngày Vu Lan báo hiếu, là dịp để con cái nhớ đến công đức sinh thành của cha mẹ, cũng là nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, ngày 12/8, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3), nhà chùa đã làm đại lễ trai đàn chẩn tế - kỳ siêu bạt độ chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn; y bác sĩ, chiến sĩ, đồng bào tử nạn trong đại dịch COVID; nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; các trẻ em bất hạnh, thai nhi sản nạn và chư vị hương linh cửu huyền thất tổ bách gia bách tộc; tụng kinh dâng hương hoa Vu Lan báo hiếu… Đây cũng là ngôi chùa có đông người dân đến thắp hương, cầu nguyện và thả chim phóng sinh tại TP Hồ Chí Minh. 

Tương tự, tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) cũng có nhiều người dân đến đây cầu nguyện, thả đèn hoa đăng và thả cá phóng sinh nhân ngày lễ Vu Lan. Theo phong tục của người Việt, ngày Vu Lan thường đi kèm với nghi thức phóng sinh. Phóng sinh đã trở thành việc hành thiện phổ biến diễn ra không chỉ Rằm tháng 7 Âm lịch mà còn dịp Tết, cúng ông Công ông Táo... Lễ vật phóng sinh có nhiều loài như ốc, cua, cá, lươn, chim…

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh trong ngày Vu Lan báo hiếu tại TP Hồ Chí Minh:

1
Tại chùa Vĩnh Nghiêm năm nay có đại lễ cầu an - cầu siêu cho những người tử nạn vì COVID-19.
1
Sáng 12/8, rất đông người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm để cầu an cho cha mẹ.
1
Những bó hoa sen được người dân thành kính dâng lên cúng Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm.
1
Người dân đến chùa Phổ Quang trong ngày lễ Vu Lan viết những lời cầu an - cầu siêu cho người thân.
1
Tại chùa Diệu Pháp, người dân chuẩn bị cá, chim phóng sinh trong sáng 12/8.
1
rong ngày này, rất nhiều chú chim được người dân mua phóng sinh để cầu bình an cho gia đình, cha mẹ.
1
Các khu vực ven sông Sài Gòn có đông người dân đi thả cá phóng sinh.
1
Ngày Vu Lan báo hiếu năm nay được trọn vẹn hơn khi các con vật được phóng sinh không bị bắt lại.
1
Với những ai vẫn còn cha mẹ sẽ cài bông hoa màu đỏ, những ai mất cha sẽ cài bông màu hồng và nếu mất cả mẹ lẫn cha thì cài bông hoa màu trắng.
1
Trong ngày Rằm tháng 7 Âm lịch, hầu hết các chùa đều có chương trình đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Theo Baotintuc.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây