Ông lão xứ dừa hết mình với quê hương, làng xóm

Thứ sáu - 22/04/2022 13:56
Ăn cơm nhà nhưng lo công việc xã hội, đó là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của ông Võ Thanh Nhàn ở ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Dù ở tuổi 70 nhưng ông lão xứ dừa này vẫn chưa chịu ngơi nghỉ mà tích cực với các hoạt động xây dựng quê hương.
Ông lão xứ dừa hết mình với quê hương, làng xóm

Anh Bùi Xuân Thái cũng như nhiều người dân ấp An Phú, xã An Khánh hiện rất phấn khởi khi đi lại vận chuyển hàng hóa thuận lợi trên tuyến đường bê tông kiên cố dài 250m, ngang 2,8m thay con đường nhỏ hẹp trước đây. Có được tuyến đường khang trang này là nhờ ông Võ Thanh Nhàn đã đứng ra vận động, đóng góp kinh phí trên 180 triệu đồng để xây dựng. Trong đó, gia đình ông hỗ trợ 100 triệu, phần còn lại người dân trong xóm đóng góp. Là kỹ sư xây dựng nên toàn bộ thiết kế, chỉ đạo thi công đều do ông phụ trách nên giảm bớt chi phí.

1

“Ngày xưa chưa có ai đi vận động, chỉ có chú Ba về vận động làm đường. Con đường này rất hiệu quả, bây giờ đi lại bằng xe cộ, đau bệnh này nọ đi vô được hết. Ngày xưa xe lôi đi vô không được, rất phấn khởi con đường này làm vậy quá tốt, dân ai mà không mừng được”, anh Thái nói.

Là giảng viên đại học, sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2019, ông Võ Thanh Nhàn nghỉ hưu và có tâm nguyện về quê tại ấp An Phú, xã An Khánh sinh sống để phụng dưỡng cha mẹ già và có điều kiện đóng góp xây dựng quê hương. Bằng nguồn vốn tích góp của cá nhân và huy động người thân trong gia đình, bạn bè trong và ngoài nước, ông đã tích cực hỗ trợ các hoạt động tại ấp An Phú và xã An Khánh. Đó là hỗ trợ kinh phí xây cầu, đường giao thông, trùng tu các di tích văn hóa, lịch sử, đình, chùa; đóng góp xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho người dân nghèo khó, bệnh tật...

1
Tuyến đường giao thông do ông Võ Thanh Nhàn đóng góp và vận động kinh phí xây dựng.

Nổi bật như năm qua, ngoài việc xây tuyến đường giao thông, ông còn vận động, đóng góp kinh phí mua quà Tết tặng cho 150 hộ khó khăn, trẻ em nghèo tại địa phương với mỗi suất quà 300.000 đồng. Đối với các trường hợp bệnh tật, bệnh hiểm nghèo được tặng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đặc biệt, cá nhân ông còn vận động một nhà hảo tâm ủng hộ hơn 200 triệu đồng xây dựng căn nhà khá kiên cố giúp chị Võ Thị Tâm Đang ở ấp An Phú có căn nhà ở khang trang.

Có được căn nhà mới do ông Võ Thanh Nhàn vận động kinh phí tài trợ, chị Võ Thị Tâm Đang xúc động: “Tôi rất vui vì mấy chú giúp đỡ tôi căn nhà này rất khang trang, tốt lắm. Nếu tôi xây thì chỉ xây được căn nhà đơn sơ thôi. Nhờ mấy chú giúp nên mới xây được căn nhà lớn, cảm ơn các chú nhiều lắm. Chú Nhàn thì giúp đỡ cho bà con nghèo tận tình lắm, ở đây ai gặp khó khăn gì chú cũng giúp hết. Thí dụ như trong ấp có làm gì, làm đường đi, nhà cửa thì chú đều giúp hết. Ai gặp khó khăn, bênh hoạn gì chú đều hỗ trợ...”.

1
Ông Nhàn thăm hỏi cuộc sống người dân thôn xóm.

Chỉ hơn 2 năm về lại quê hương sinh sống nhưng ông Nhàn đã đóng góp rất tích cực các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống người dân khi gặp khó khăn. Ông tâm niệm, cuộc sống gia đình đã khá giả, các con đã ăn học thành đạt và là chủ doanh nghiệp nên phải có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương, nhất là quan tâm giúp đỡ người nghèo khó.

Ông Võ Thanh Nhàn chia sẻ: “Tâm nguyện là khi trẻ dù cống hiến ở đâu nhưng khi về già thì quay về quê hương. Bây giờ tâm nguyện của tôi đã đạt được. Anh em, con cái của tôi ăn học thành tài hết, thành ra cũng có điều kiện tham gia với xã hội. Thấy chuyện gì trong xã hội cần làm, bà con thì người có tiền người không tiền, mình đi huy động nếu thiếu thì gia đình tôi chung tay vô để lo cho mọi việc. Mình làm thì cảm thấy rất vui”.

1
Căn nhà ông Võ Thanh Nhàn vận động mạnh thường quân tài trợ.

Tuy đã 70 tuổi nhưng ông Võ Thanh Nhàn rất đam mê lao động sản xuất. Với 2.600m vuông đất vườn, ông đầu tư trồng bưởi da xanh, nuôi cá và nuôi gà, chim cảnh theo mô hình “Aquabonic” tức là nuôi chim, gà lấy phân cho cá ăn, sau đó lấy bùn trong ao làm phân bón cho vườn bưởi. Do đó, vườn bưởi da xanh của ông hầu như không sử dụng phân, thuốc hóa học mà vẫn tốt tươi, trĩu quả.

1
Vườn cây do ông Nhàn trồng
.

Đặc biệt các loại chim, gà ngoại nhập ông nuôi có giá trị rất cao được khách hàng ưa chuộng. Mỗi tháng từ vườn cây, ao cá và chim, gà ông có nguồn thu nhập đến vài chục triệu đồng. Hiện nay, ông Nhàn còn là thành viên của Hợp tác xã Bưởi da xanh tỉnh Bến Tre, tích cực hỗ trợ bà con nông dân kỹ thuật trồng bưởi theo tiêu chuẩn GAP có giá trị để xuất khẩu.

1
Mô hình nuôi chim- cá- vườn cây.

Hiện tại, 2 người con của ông Nhàn đã thành đạt và định cư ở nước ngoài. Hoàn cảnh gia đình, họ tộc của ông rất khá giả nên có điều kiện giúp ông làm công tác xã hội. Ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã An Khánh cho biết, dù chưa là hội viên của Hội nhưng thời gian qua ông Võ Thanh Nhàn rất xuất sắc trong công tác xây dựng quê hương, quan tâm giúp đỡ người cao tuổi tại địa phương.

1
Một loại gà quý do ông Nhàn nuôi có giá trị cao.

Dù đời sống vật chất, tinh thần của người dân xứ dừa đã từng bước vươn lên nhưng không ít hộ dân vùng nông thôn như xã An Khánh, huyện Châu Thành vẫn còn khốn khó. Ông Võ Thành Nhàn đã thấm thía nỗi vất vả, khó khăn đó, nên tiếp tục đóng góp và vận động nguồn quỹ để cùng với chính quyền, đoàn thể địa phương chăm lo đời sống người dân, xây dựng quê hương, xóm ấp ngày càng đổi mới, phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của gia đình qua bao thế hệ.

1
Vườn bưởi da xanh hữu cơ của ông Võ Thanh Nhàn.

“Bây giờ tôi đang kết nối với nhóm bạn ở ngoài nước để xây dựng mỗi năm 10 căn nhà tình thương. Ngoài ra xóm làng có gì khó khăn, UBND xã cần gì, Hội người cao tuổi đang cần tiền mua thuốc men thì tôi vận động giúp đỡ. Nói chung mình làm được gì trong khả năng, mình vận động được bao nhiêu thì được còn bao nhiêu gia đình đóng góp”, ông Nhàn tâm niệm./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây