Rằm tháng Giêng ăn chay cầu phước

Thứ sáu - 13/02/2009 08:08
Vào những ngày rằm, người thành phố không chỉ cúng đồ chay mà còn có nhu cầu ăn chay cầu phước. Mọi người tấp nập ăn chay và ăn đủ kiểu như cơm chay tại nhà, đến chùa, buffet chay, vào quán… tất cả đều muốn thể hiện cao nhất lòng thành tâm. Tại chùa Vĩnh Phước, trên đường Trường Chinh (Q.12), từ 10 giờ sáng đã có rất đông người vào chùa để ăn chay. Theo các ni sư trong chùa, mỗi tháng đều có 4 ngày bán đồ chay, nhưng riêng rằm tháng Giêng thì lượng người tăng hơn rất nhiều. Giá cơm chay trong chùa cũng khá “mềm” chỉ từ 8000 - 10.000đồng/ đĩa.

Bạn Trần Thị Hòa, sinh viên trường đại học Giao thông vận tải cho biết “do chùa gần nhà nên dịp này qua ăn luôn”. Bên cạnh giới sinh viên, nhiều công nhân cũng tranh thủ đến đây ăn và nghỉ trưa luôn vì khuôn viên sân chùa khá mát mẻ. Còn tại nhà hàng Việt Chay trong chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3), tiệc buffet chay được nhà hàng chuẩn bị thịnh soạn với khoảng 30 món để thực khách lựa chọn. Giá vé 99.000đồng/thực khách. Mới đến trưa nhà hàng gần như hết chỗ ngồi, vì thế nhiều người phải đứng chờ trong vài phút để đến lượt mình. Anh Hoàng ở quận 3 tự nguyện vào ăn… đứng cho biết: “ăn chay quan trọng là tấm lòng thành, không cứ đứng hay ngồi”.

Không khí tại các quán cơm chay hôm nay cũng tấp nập hơn trước rất nhiều. Khách đến ăn cơm lẫn mua về đều chen lấn tại các quán này càng làm cho không khí ngày rằm thêm sôi động.


Cơm chay tại chùa

Tấp nập người chọn món buffet chay


Tắc đường vì đông người ăn chay tại quán
cơm trên đường Nguyễn Văn Đậu (Q. Bình Thạnh).

 

Nguồn tin: theo Dân trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây