4 giai đoạn trong phương pháp nuôi dạy trẻ của người Tây Tạng

Thứ năm - 19/04/2018 03:35
Người Tây Tạng khá thông thái, có đức tính kiên nhẫn và có cái nhìn đặc biệt về mọi khía cạnh của cuộc sống. Vì vậy trong việc nuôi dạy con cái, họ cũng có góc nhìn rất khác biệt. Phương pháp này giúp họ nuôi dạy con trở thành đứa trẻ tự lập, chín chắn và biết tôn trọng mọi người.
Trẻ em Tây Tạng. (Ảnh: Pinterest)
Trẻ em Tây Tạng. (Ảnh: Pinterest)

Dưới đây là 4 giai đoạn trong quá trình nuôi dạy trẻ của người Tây Tạng.

Giai đoạn 1: Trước 5 tuổi

Theo cách nuôi dạy trẻ của người Tây Tạng, trong thời kỳ này, cha mẹ nên đối xử với trẻ như một “vị vua/nữ hoàng”. Không nên ngăn cấm hoặc trừng phạt trẻ bất cứ điều gì.


Trước 5 tuổi, trẻ em Tây Tạng được xem như những vị vua hay hoàng hậu. (Ảnh: The Portland Press Herald)

Ở lứa tuổi này, trẻ rất tò mò, hiếu động và sẵn sàng khám phá thế giới. Tuy nhiên, chúng chưa có kinh ghiệm học hỏi và chưa thể kết luận logic được. Vì vậy nếu trẻ làm gì sai hay gây nguy hiểm, cha mẹ hãy làm vẻ mặt sợ hãi và cố gắng chuyển sự chú ý của trẻ sang thứ khác. Cảm xúc là ngôn ngữ mà trẻ hiểu nhất trong giai đoạn này.

Nếu bạn bảo vệ con thái quá và cấm cản con làm nhiều thứ, bạn sẽ làm hạn chế tư duy sắc bén của trẻ, khiến trẻ chỉ biết nghe lời một cách vô thức.

Giai đoạn 2: Từ 5 đến 10 tuổi


(Ảnh: 500 Px)

Trong khoảng thời gian này, cha mẹ nên đối xử với trẻ như một “nô lệ”, dĩ nhiên không phải là tàn ác với con. Giai đoạn này, trí thông minh cũng như tư duy logic của trẻ đang phát triển và nền tảng nhân cách của chúng cũng đang hình thành.

Điều quan trọng là cần đặt ra các nhiệm vụ cho trẻ, hướng dẫn và quan sát cách chúng thực hiện những nhiệm vụ đó, đồng thời dạy trẻ sẵn sàng đối mặt với kết quả khi không đạt được mục tiêu của mình. Nhờ vậy, trẻ sẽ bắt đầu học cách chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đừng ngại giao cho con nhiều việc trong giai đoạn này, chúng đã có thể xử lý được và đang sẵn sàng học hỏi.

Nếu trong giai đoạn này bạn vẫn tiếp tục coi trẻ như “vị vua”, trẻ lớn lên sẽ có tính cách trẻ con và không biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Giai đoạn 3: Từ 10 đến 15 tuổi


(Ảnh: Tibet Vista)

Trong giai đoạn từ 10 đến 15 tuổi, cha mẹ nên đối xử bình đẳng với con. Tuy cha mẹ có nhiều kinh nghiệm sống và kiến ​​thức hơn, nhưng trẻ cũng cần có cơ hội để được nói ra những gì chúng nghĩ và chia sẻ ý kiến ​​của mình.

Hãy giúp đỡ trẻ trong các việc bằng cách cho trẻ lời khuyên và động viên khích lệ tinh thần độc lập trong trẻ. Điều quan trọng là nên đưa ra lời khuyên, chứ không phải ra lệnh hoặc cấm đoán, bởi vì đây là giai đoạn rất tốt để sự tư duy độc lập trong trẻ được hình thành.

Nếu bạn cấm cản con quá nhiều, bạn sẽ làm cho mối quan hệ với con ngày càng tệ đi và trẻ có thể sẽ tự dồn mình vào tình huống nguy hiểm. Còn nếu bạn quá bao bọc trẻ, chúng sẽ lớn lên mà không có sự cứng cáp và phải phụ thuộc vào ý kiến ​​của người khác.

Giai đoạn 4: Từ 15 tuổi trở lên


(Ảnh: Pinterest)

Trong thời gian này, tính cách của con sẽ được hình thành toàn diện hơn. Giờ đây, điều quan trọng là cha mẹ cần tôn trọng con. Bạn có thể đưa ra lời khuyên, nhưng không nên dạy dỗ. Và lúc này bạn sẽ thấy thành quả của mình: đứa trẻ đã trở nên độc lập, tự chủ, và biết tôn trọng cha mẹ cũng như mọi người xung quanh.

Nguồn tin: Tinhhoa.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây