Đêm Vu Lan đặc biệt dành cho giới trẻ

Thứ ba - 05/09/2017 20:53
Ngoài màn hoa đăng lung linh, lễ Vu Lan tại chùa Ninh Tảo (Hà Nam) còn dành sự quan tâm đặc biệt tới các bạn trẻ, gợi nhắc các em về công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, xúc động với sự tham dự của hàng nghìn Phật tử và người dân trong vùng.
Đêm Vu Lan đặc biệt dành cho giới trẻ
'Là địa chỉ Phật giáo nổi tiếng trong vùng, lễ Vu Lan hàng năm tại chùa Ninh Tảo (thôn Ninh Tảo, xã Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam) luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân. Năm nay, nhà chùa tổ chức lễ Vu Lan vào dịp cuối tuần, lấy chủ đề Tình mẹ và hướng tới đối tượng giới trẻ. Trong ảnh, Đại đức Thích Đạo Duyệt, trụ trì chùa Ninh Tảo, đang làm các công việc chuẩn bị trên đài lễ.'

Là địa chỉ Phật giáo nổi tiếng trong vùng, lễ Vu Lan hàng năm tại chùa Ninh Tảo (thôn Ninh Tảo, xã Thanh Bình, Thanh Liêm, Hà Nam) luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân. Năm nay, nhà chùa tổ chức lễ Vu Lan vào dịp cuối tuần, lấy chủ đề "Tình mẹ" và hướng tới đối tượng giới trẻ. Trong ảnh, Đại đức Thích Đạo Duyệt, trụ trì chùa Ninh Tảo, đang làm các công việc chuẩn bị trên đài lễ.

'Trước buổi lễ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn Phật tử, người dân đã có mặt, ngồi kín khoảng sân rộng lớn của chùa.'

Trước buổi lễ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn Phật tử, người dân đã có mặt, ngồi kín khoảng sân rộng lớn của chùa.

'Với chủ ý hướng tới giới trẻ, lễ Vu Lan tại chùa Ninh Tảo năm nay dành khoảng sân trung tâm cho riêng các bạn trẻ.'

Với chủ ý hướng tới giới trẻ, lễ Vu Lan tại chùa Ninh Tảo năm nay dành khoảng sân trung tâm cho riêng các bạn trẻ.

'Hoa đăng lung linh khắp khuân viên chùa Ninh Tảo. Việc thiết kế, dàn dựng hoa đăng do Đại đức Thích Đạo Duyệt thực hiện. Đại đức cũng là người dàn dựng hoa đăng cho nhiều sự kiện lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.'

Hoa đăng lung linh khắp khuân viên chùa Ninh Tảo. Việc thiết kế, dàn dựng hoa đăng do Đại đức Thích Đạo Duyệt thực hiện. Đại đức cũng là người dàn dựng hoa đăng cho nhiều sự kiện lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 
'19h30, buổi lễ bắt đầu trong không khí trang nghiêm. Theo truyền thống Phật Giáo, Vu Lan là đại lễ quan trọng trong năm để báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên.'

19h30, buổi lễ bắt đầu trong không khí trang nghiêm. Theo truyền thống Phật Giáo, Vu Lan là đại lễ quan trọng trong năm để báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

'Toàn cảnh buổi lễ Vu Lan tại chùa Ninh Tảo. Nhiều gia đình tham dự đầy đủ các thành viên từ người lớn đến trẻ nhỏ.'

Toàn cảnh buổi lễ Vu Lan tại chùa Ninh Tảo. Nhiều gia đình tham dự đầy đủ các thành viên từ người lớn đến trẻ nhỏ.

'Lễ chính bắt đầu, các nhà sư cùng hàng nghìn Phật tử, người dân làm nghi lễ niệm Phật cầu gia bị.'

Lễ chính bắt đầu, các nhà sư cùng hàng nghìn Phật tử, người dân làm nghi lễ niệm Phật cầu gia bị.

'Thanh thiếu niên trong đội nghi lễ dâng hoa cúng dường. Đã nhiều năm, chùa Ninh Tảo duy trì việc tổ chức lễ Vu Lan trang trọng, thu hút cả sự quan tâm, tham dự của Phật tử, người dân ở các tỉnh thành xa.'

Thanh thiếu niên trong đội nghi lễ dâng hoa cúng dường. Đã nhiều năm, chùa Ninh Tảo duy trì việc tổ chức lễ Vu Lan trang trọng, thu hút cả sự quan tâm, tham dự của Phật tử, người dân ở các tỉnh thành xa.

'Điểm đặc biệt của lễ Vu Lan ở chùa Ninh Tảo là lễ thắp nến.'

Điểm đặc biệt của lễ Vu Lan ở chùa Ninh Tảo là lễ thắp nến.

'Hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng được truyền tay với ý nghĩa tri ân đấng sinh thành.'

Hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng được truyền tay với ý nghĩa tri ân đấng sinh thành.

'Giây phút thành kính của một nữ thanh niên với ngọn nến tri ân trên tay.'

Giây phút thành kính của một nữ thanh niên với ngọn nến tri ân trên tay.

'Giống như mọi lễ Vu Lan, nghi thức bông hồng cài áo diễn ra trong không khí xúc động.'

Giống như mọi lễ Vu Lan, nghi thức bông hồng cài áo diễn ra trong không khí xúc động.

'Một bạn trẻ khóc khi lắng nghe Văn hoài niệm ân đức sinh thành.'

Một bạn trẻ khóc khi lắng nghe Văn hoài niệm ân đức sinh thành.

'Dù màu hoa hồng cài trên áo có khác nhau với ý nghĩa còn cha mẹ hay cha mẹ đã khuất bóng, đối với mỗi Phật tử, lễ Vu Lan luôn mang lại cảm xúc đặc biệt, gợi nhắc công ơn lớn lao của đấng sinh thành.'

Dù màu hoa hồng cài trên áo có khác nhau với ý nghĩa còn cha mẹ hay cha mẹ đã khuất bóng, đối với mỗi Phật tử, lễ Vu Lan luôn mang lại cảm xúc đặc biệt, gợi nhắc công ơn lớn lao của đấng sinh thành.

Nguồn tin: Dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây