Diễn viên Thiên Bảo Nhân duyên từ những vai diễn

Thứ năm - 22/01/2009 23:15
Được tận mắt chứng kiến giây phút “thế phát” làm người xuất gia của chàng diễn viên trẻ Thiên Bảo, không ít khán giả Phật tử vây quanh đều trầm trồ ngưỡng mộ và chăm chú dõi theo hình tượng vị tu sĩ Nhất Tâm. Nhìn anh tất bật từ sáng sớm đến tối mịt với những cảnh quay trong bộ phim Phật giáo Hổ ly sơn thất thế tại chùa Hoằng Pháp mới thấy hết lòng yêu nghề và tâm huyết của một người dám sống trọn vẹn cho con đường nghệ thuật thứ bảy.

Mỗi phim là bài học riêng

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm ngành Y nhưng cậu bé Thiên Bảo từ sớm đã có tư chất của người làm diễn viên. Cậu luôn say mê được đóng phim nên vừa đến tuổi trưởng thành Bảo đã chọn môi trường nghệ thuật làm bước đi vào đời của mình. Vai diễn đầu tiên của Bảo trong phim Cầu Ông Tượng (2002) kịp ra đời sau ngày anh tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM năm 2001. Tiếp theo là các vai chính trong những bộ phim truyền hình nhiều tập Ngã rẽ cuộc đời, Sóng gió cuộc đời, Nữ sinh… Trong đó Xanh mãi đồi Trà là bộ phim đoạt giải Bạc trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2007.

Sắp đến anh lại có mặt trên phim truyền hình Sóng đời (vào tháng 9). Đây là những vai diễn với nhiều tính cách khác nhau được các đạo diễn “đo ni đóng giày” dành cho gương mặt nhiều triển vọng và tài năng diễn xuất. Vì theo lời anh “Mỗi bộ phim là một bài học riêng. Bảo thích được thể hiện hết mình dù phải lột tả mọi cái xấu, cái sai qua nhân vật để làm hình tượng học tập cho mọi người”. Có lẽ vì thế mà Thiên Bảo đã không quản ngại trau dồi học hỏi mọi kỹ năng diễn xuất từ các lớp nghệ sĩ anh chị và đặc biệt chịu sự dẫn dắt nhiệt tình từ người thầy - đạo diễn Xuân Phước từ những bộ phim trước đây, dù “đôi khi áp lực công việc có trở nên quá tải song Bảo không hề phàn nàn mà còn vui vẻ làm việc với thái độ hợp tác”, đạo diễn cho biết.

Từ thái độ sống này nên Thiên Bảo luôn là gương mặt được chọn vào những vai tu sĩ - một vai diễn không còn xa lạ với Bảo sau phim PG Tỉnh mộng đầu tiên. Vì ngoài tình thầy trò “Bảo còn luôn hòa mình chịu khó, quan trọng là Bảo hội đủ các điều kiện cần để nhập vai phù hợp vì Bảo có gương mặt nhân hậu, dễ gần gũi và nhất là Bảo luôn sẵn sàng hy sinh xuống tóc…”, một lần nữa đạo diễn Xuân Phước nhận định.

Có lẽ vì vậy mà Thiên Bảo đã nhập vai thành công hơn dù vai diễn lần này là một vai đầy áp lực với Bảo bởi nhiều tình tiết qua hình tượng tu sĩ Nhất Tâm. Đây cũng là bộ phim nhiều tâm huyết mà thầy Chân Tính - tác giả kịch bản đã gửi gắm vào bộ phim mong muốn chuyển tải đến người xem thông điệp bất hủ nhà Phật “Hổ ly sơn hổ bại. Tăng ly chúng Tăng tàn”.

Hiện phim trong giai đoạn hậu kỳ, sẽ trình chiếu vào tháng 10. Phim được phát hành đĩa DVD, VCD rộng rãi trên toàn quốc và cả nước ngoài có phụ đề tiếng Anh.

"Sinh ra là để... cạo đầu"

Đấy là câu nói vui mà anh em đoàn làm phim dành cho Thiên Bảo. Sự “hy sinh” này đã chắp nối không ít nhân duyên giữa Thiên Bảo và các nhà chùa, đặc biệt là với thầy Chân Tính, tác giả kịch bản các bộ phim PG đã tặng luôn cho Bảo toàn bộ “hành trang” Tăng sĩ với đủ loại y, nón, giày, túi đeo… cũng là phục trang nhân vật trên phim làm kỷ niệm. Đây còn là món quà tinh thần và là kỷ niệm đáng nhớ của Bảo vì mọi vật đã thành thân thuộc với anh, đến nay anh đã thành thạo trong việc đắp y khi vào vai tu sĩ bộ phim PG thứ hai.

Hiện nay ngoài thời gian đóng phim, Thiên Bảo còn tích cực tham gia công tác từ thiện. Nơi nào có đoàn từ thiện thì Thiên Bảo luôn tháp tùng như xuống các tỉnh miền Tây xây cầu cho trẻ em…, tại thành phố thì những ngôi chùa ở Q.2, Q.7 (chùa Lá) là nơi Bảo thường ghé thăm và sắp tới là đợt phát quà Trung thu mà Bảo sẽ tham gia cùng chùa Chơn Đức (Hóc Môn) tại xã Tân Hiệp (Hóc Môn) và thiền viện Hiện Quang (Long Thành).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây