Hội nghị Hội đồng Tăng trẻ Thế giới tại Sri Lanka

Thứ ba - 31/10/2017 03:51
9g sáng qua, 29-10, Hội nghị Thường niên Hội đồng Tăng trẻ Thế giới (World Buddhist Sangha Youth - WBSY) lần thứ 14 - năm 2017, đã long trọng khai mạc tại Pallekele, Kundasale, Sri Lanka.
Hội nghị Hội đồng Tăng trẻ Thế giới tại Sri Lanka

a th dongtam 3.jpg
Chư Tăng và quan khách tại phiên khai mạc hội nghị - Ảnh: Áng Mây

Với chủ đề “Lãnh đạo Phật giáo vì một nền hòa bình bền vững”, hội nghị thu hút đại biểu là các nhà lãnh đạo Phật giáo trẻ của 59 quốc gia về tham dự, được tổ chức dưới sự chủ trì của tổng thư ký của tổ chức Hội đồng Tăng trẻ Thế giới WBSY kiêm chủ tịch (Phật tử) - ngài Bộ trưởng Sri Lanka Sarth Ekanayake.

Theo đó, Hội nghị diễn ra 2 ngày; cụ thể, ngày 29-10 tại Pallekele - cách thành phố Kandy 9km, nơi có chùa Xá Lợi Răng nổi tiếng của Sri Lanka và ngày 30-10 tại Matale - nơi kiết tập kinh điển lần thứ 4, với sự chủ trì của ngài Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena.

a th dongtam 6.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc

Hội nghị WBSY trải qua các phiên hội thảo với 5 nhóm chủ đề chính: Phúc lợi bình an; Bạo lực và Sự phân biệt đối xử; Bảo tồn môi trường thiên nhiên; Sự thống nhất & hòa hợp và Giới luật Phật giáo.

Đại diện Việt Nam có 3 bài thuyết trình tại hội nghị: 1. ĐĐ.Thích Đồng Tâm chủ đề “Thiền trà trong văn hóa Phật giáo Đại thừa”, 2. Sư Pháp Hạnh chủ đề “Phật giáo Nam tông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển”, 3. ĐĐ.Thích Thiện Đạt thuyết trình chủ đề “Nghiên cứu các phương pháp hành thiền cho trẻ em”.

a th dongtam 1.jpg
ĐĐ.Thích Đồng Tâm trình bày tham luận về văn hóa trà

a th dongtam 2.jpg
Đại biểu tham dự các phiên thuyết trình, thảo luận

a th dongtam 4.jpg
Một góc Việt Nam do chư Tăng Ni sinh du học ở Sri Lanka mang tới Hội nghị

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây