Trường học ở Đức đem thiền học vào giảng dạy

Thứ ba - 30/05/2017 16:10
Chánh niệm (Sati) mà Đức Phật đi tiên phong cách đây 2.600 năm cách đây ở Bharat (Ấn Độ) đang được thế giới phương Tây ứng dụng sâu rộng.
Phòng thiền trong một ngôi trường ở Đức
Phòng thiền trong một ngôi trường ở Đức

Cộng đồng thực tập chánh niệm đang phát triển theo tỷ lệ mũ và chạm vào cuộc sống của mọi người ở mọi lứa tuổi trong thế giới phương Tây.

Tại Sri Lanka, Mitirigala Nissarana Vanaya (được thành lập bởi Asoka Weeraratna) là trung tâm đào tạo chánh niệm nhờ có Hòa thượng Uda Eriyagama Dhammajiva Thera.

Hòa thượng Dhammamuninda Thera là một tu sĩ người Ý, người đã được huấn luyện tại Mitirigala Nissarana Vanaya bởi Hòa thượng Dhammajiva. Ngài nói 4 thứ tiếng: tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Anh và Sinhala.

Hòa thượng Dhammamuninda hiện đang cư trú tại tịnh xá Berlin (Das Buddhistische Haus) ở Berlin - Frohnau, Đức và tham gia giảng dạy sati (chánh niệm) và học thuyết Phật giáo song song với việc thực hành cho sinh viên Phật giáo.

Các bài tập nâng cao nhận thức giúp trẻ phát triển sự tập trung và nhận thức về bản thân.

Các trường học Đức đang ngày càng chuyển sang các chùa Phật giáo để chia sẻ cách thực tập chánh niệm cho học sinh của họ.

Văn Công Hưng (theo Asian Tribune)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây