Gần 1.000 học sinh nghe pháp thoại

Thứ tư - 18/11/2020 14:25
Pháp thoại do NS.Thích nữ Hương Nhũ, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư, giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chia sẻ sáng 16-11, tại Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).
NS.Thích nữ Hương Nhũ chia sẻ về “Lòng hiếu đạo”
NS.Thích nữ Hương Nhũ chia sẻ về “Lòng hiếu đạo”
Đây là hoạt động nằm trong chương trình sinh hoạt ngoại khóa, với gần 1.000 học sinh từ các khối lớp 1 đến lớp 12 tham dự.
 
Tại đây, các bạn được sắp xếp ngồi theo từng khối, nghe pháp thoại chủ đề “Lòng hiếu đạo”. Ni sư nhấn mạnh: “Với ý thức trân trọng cuộc sống, các em học sinh phải biết kính yêu và chia sẻ với cha mẹ, thầy cô, đáp đền công ơn sinh thành, dưỡng dục và tận tụy gieo trồng tri thức, giáo dục nhân cách đạo đức giúp mình trở thành người hữu ích”.
 
Ni sư cũng dành lời khuyên “hãy biết nói lời yêu thương, sẻ chia với hai đấng sinh thành” đến các bạn.
 
Sau pháp thoại, nhiều bạn bày tỏ ăn năn về những lần đã làm cha mẹ, thầy cô phiền lòng; xúc động trước ân đức của cha mẹ, thầy cô...
 
Cô Trần Xuân Mai, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu, tri ân Ni sư giảng sư và cho biết, buổi sinh hoạt này như một tiết học đạo đức sâu sắc, gần gũi và rất thiết thực.
 
“Những hoạt động ngoại khóa xen kẽ chương trình giáo dục chính quy giúp các em phát triển toàn diện bản thân, định hướng và phát triển nhân cách đạo đức”, cô Mai nói.
A1.JPG
Gần 1.000 học sinh nghe pháp thoại.
Được biết, Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký là ngôi trường gồm nhiều cấp học đào tạo, từ mầm non tới trung học, áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại: thân thiện, tổ chức các chương trình ngoại khóa theo chủ đề, dạy - học theo nhóm,…

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây