Nét đẹp đi lễ đầu xuân

Thứ năm - 26/01/2023 09:09
Thời tiết mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có nhiều thuận lợi nên tại các khu tâm linh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn thu hút khá đông du khách đến vãn cảnh và lễ chùa để cầu mong những điều tốt đẹp đến trong năm mới.
Nét đẹp đi lễ đầu xuân
Việc đi lễ chùa đầu năm từ xưa đến nay đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đông đảo người dân Xứ Lạng.
Gian hàng thư pháp Đinh Hà - Huyền My (thị trấn Cao Lộc) đặt bên hiên Chùa Thành, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn thu hút đông đảo du khách vãn cảnh chùa vào ngắm chữ, viết chữ đầu xuân. Gian hàng mở từ mùng 1 đến mùng 5 Tết.

Khách đến vãn cảnh, dâng hương tại Chùa Tiên, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Khách dâng hương, khấn lễ tại Chùa Thành, mong một năm mới bình an, hạnh phúc.
Tập tục đầu năm mua muối của người Việt Nam đã được truyền qua nhiều thế hệ. Vào ngày đầu tiên của năm mới, người ta sẽ mua muối mang về nhà, đây gọi là "muối lộc" để đón nhận may mắn và cầu mong một năm mới đủ đầy, ấm no. Trong ảnh: Du khách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn mua muối lộc, góp công đức đầu xuân mới.

Du khách nhí tham quan vãn cảnh Chùa Thành và ngắm các chú lợn đất xinh xinh trưng bày tại Chùa Thành.

Du khách nhí được tư vấn về Chương trình “Nuôi lợn đất – Lớn thiện tâm” của Chùa Thành.

Các du khách sau khi lễ chùa thường ghé gian hàng thư pháp để xin chữ đầu năm mới.

Du khách chụp ảnh lưu niệm sau khi lễ, vãn cảnh chùa.

Nguồn tin: baolangson.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây