Nghệ An: Người dân hiến tặng gần 33.000 đơn vị máu

Thứ sáu - 15/03/2019 16:08
Ngày 14-3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả vận động hiến máu tình nguyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chủ trì cuộc họp.
Tăng Ni, Phật tử tham gia hiến máu tình nguyện tại chùa Diệc
Tăng Ni, Phật tử tham gia hiến máu tình nguyện tại chùa Diệc
Theo báo cáo, công tác hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển mạnh cả về số lượng đơn vị máu, tỷ lệ người tham gia hiến máu lần thứ 2 trở lên tăng cao và lực lượng tham gia hiến máu đa dạng. Cụ thể, năm 2018, Nghệ An vận động và tiếp nhận được 32.739 đơn vị máu, đạt 121,25% so với kế hoạch. Tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,06%.

Theo ước tính, mỗi ngày, nhu cầu sử dụng máu ở Nghệ An là từ 120-150 đơn vị máu; trong khi bình quân lượng máu tiếp nhận mỗi ngày chỉ đạt 89 đơn vị.

Kế hoạch đặt ra cho năm 2019, Nghệ An sẽ xây dựng phong trào hiến máu phát triển sâu rộng bền vững và tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động được 71.775 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện; tổ chức trên 63 đợt tiếp nhận máu lưu động; phấn đấu tiếp nhận được 29.000 đơn vị máu, đạt 0,91% dân số, đảm bảo cơ bản nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị ở các bệnh viện trong toàn tỉnh.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây