Thăng Bình: GĐPT cài hoa hiếu hạnh, đốt nến tri ân

Thứ bảy - 10/08/2019 15:42
Thành viên GĐPT H.Thăng Bình (Quảng Nam) tối 8-8 đã vân tập chùa Phước Ấm (X.Bình Triều, H.Thăng Bình) tổ chức lễ cài hoa hiếu hạnh và đốt nến tri ân nhân mùa Vu lan Báo hiếu.
Thăng Bình: GĐPT cài hoa hiếu hạnh, đốt nến tri ân
Dưới những ngọn nến lung linh huyền ảo đan xen lời “Hoài niệm Vu lan” ca ngợi về hai đấng sinh thành khiến hội chúng đều chung cảm xúc hối lỗi, tình thương đong đầy dành cho cha mẹ.
DSC_0360.jpg
Quang cảnh buổi lễ tri ân
Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Nhã Dương Ngọc Hòa, Trưởng ban Điều hành GĐPT Thăng Bình đọc ý nghĩa hoa mùa hiếu hạnh - “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” - đã khẳng định tính giáo dục về tâm hiếu trong tổ chức GĐPT không ngoài những tư lương ấy để góp phần xây dựng xã hội…

Những bài hát ngợi ca về đạo hiếu, về hoa hồng mang biểu tượng của tình yêu thương, lòng hiếu thảo, cũng lần lượt cất lên bằng cả nỗi niềm cảm xúc.

ĐĐ.Thích Bảo Ân, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT Phật giáo huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Phước Ấm ban đạo từ, nhấn mạnh về 4 phần của chữ hiếu: hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu hạnh và hiếu đạo mà bổn phận của mỗi người đệ tử Phật phải hiểu, tin và thực hành vô ngại như tinh thần châm ngôn Bi - Trí - Dũng của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam.
2.jpg
Cài hoa hiếu hạnh

DSC_0407.jpg
Lắng đọng với đêm thắp nến tri ân

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây