Khi có các bệnh về da dưới đây, hãy lưu ý đến các bất ổn ở một số cơ quan khác trong cơ thể mình.
1 - Chàm và suy nhược tinh thần, lo lắng
Các mảng da khô sần, ngứa ngáy ở vùng cổ hay phần trong khuỷu tay là biểu hiện của chàm. Đây là bất ổn về da khá phổ biến ở Hoa Kỳ (30 triệu người mắc bệnh về da này) và xảy ra nhiều nhất ở trẻ em, kế đến là nhóm người trưởng thành.
Điều gây ngạc nhiên là chàm có liên quan đến sức khỏe tinh thần của bạn, chia sẻ của chuyên gia da liễu - TS.Jonathan Silverberg, trường Y khoa Feinberg, Đại học Northwestern (Chicago).
Các bệnh nhân có tâm trạng xấu hoặc có các rối loạn suy nhược nghiêm trọng thường hay bị chàm. Điều trị chàm có thể giúp giải tỏa bớt các biểu hiện khó chịu như ngứa ngáy, ảnh hưởng đến giấc ngủ và giảm stress do bệnh; đổi lại, trị khỏi chàm cũng cải thiện được trạng thái tâm lý.
2 - Vảy nến và bệnh tim mạch
Bệnh tự miễn này gây ra các mảng da nổi sần, thô ráp, có vảy - theo Tổ chức Bệnh vảy nến Quốc gia Hoa Kỳ. Bệnh này cũng có liên quan đến các bất ổn sức khỏe nghiêm trọng.
Tổ chức này chỉ ra rằng, người bị vảy nến nghiêm trọng có 58% nguy cơ có các bất ổn tim mạch, 43% nguy cơ bị đột quỵ. Có thể có các dấu chỉ viêm nhiễm có liên quan đến cả vảy nến và sự phát triển mảng bám trong các động mạch.
Nguyên nhân cũng có thể là các thuốc điều trị và kiểm soát vảy nến có các tác dụng phụ và gây bất ổn cho hệ tim mạch.
3 - Bệnh đỏ mặt và Alzheimer
Trong số 16 triệu người Hoa Kỳ bị chứng đỏ mặt (rosacea), đặc trưng bởi các mảng da đỏ và căng (hầu hết không được điều trị) đều không biết tại sao mình bị chứng này - theo Hội Bệnh đỏ mặt Hoa Kỳ.
Người bị chứng đỏ mặt có liên quan đến 28% nguy cơ tăng thêm với chứng mất trí nhớ ở người nữ, theo một nghiên cứu năm 2016 đăng trên tạp chí Annals of Neurology.
Nếu bạn bị chứng mặt đỏ, đặc biệt là khi ở tuổi ngoài 60 thì bạn nên đến gặp bác sĩ để và nói cho bác sĩ biết các bất ổn về khả năng tư duy hiện tại của mình dể được tư vấn, điều trị kịp thời, hiệu quả.
4 - Bạch biến và các bất ổn tuyến giáp
Bạch biến (Vitiligo) là bệnh mất sắc tố ở da, lông, tóc do tế bào sắc tố mất chức năng tạo ra sắc tố dẫn tới biểu hiện tổn thương da như dát, mất mảng sắc tố. Nguyên nhân là do hệ miễn dịch tấn công các tế bào tạo ra sắc tố da melanin.
Các xét nghiệm máu với người bị bạch biến là cần thiết để kiểm tra các vấn đề về tuyến giáp.
5 - Ung thư da và nguy cơ cao với các ung thư khác
Nếu bị ung thư hắc tố thì sẽ có nguy cơ cao với các bệnh ung thư khác như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thận - theo Hội Ung thư Hoa Kỳ.
Nghiên cứu phát hành gần đây trên tạp chí Dịch tễ học cho thấy nguy cơ ung thư vú tăng gấp hai lần ở phụ nữ trên 60 tuổi.
Để tránh nguy cơ tái phát ung thư, các chuyên gia khuyên nên tránh tối đa tia UV, tích cực vận động thể chất, có chế độ ăn khỏe mạnh dựa trên thực vật là chủ yếu, hạn chế hấp thu cồn từ bia rượu.
Trần Trọng Hiếu (theo Reader’s Digest)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc