6 loại quả thuộc "họ nhà bầu bí" nên rước ngay về để ngừa nhiều bệnh mùa hè

Chủ nhật - 20/05/2018 08:51
Bước vào mùa hè khiến cơ thể bạn khó chịu, nóng trong. Còn đợi gì mà không lựa chọn cho mình 6 thực phẩm lên ngôi trong việc giải nhiệt, làm đẹp da vào mùa hè này.

Không có thực phẩm nào cho mùa hè tốt hơn dưa hấu. Bởi nó không chỉ giúp bổ sung nước mà còn giúp giải nhiệt cơ thể, giảm cân và giảm lượng đường trong máu.

Tuy nhiên không phải chỉ có mỗi dưa hấu tốt cho sức khỏe. Còn có 6 loại quả thuộc họ nhà dưa mà chẳng mấy ai ngờ.

Chuyên gia Hà Hồng Cự, làm việc tại Trung tâm nghiên cứu công nghệ và nông sản quốc gia. Mao Ái Quân, giáo sư tại trung tâm nghiên cứu nông sản thuộc trường Đại học nông lâm Bắc Kinh và Chuyên gia dinh dưỡng Tống Tân tại Khoa dinh dưỡng Bệnh viện Triều Dương, Đại học Y khoa Thủ đô đã liệt kê 6 loại rau quả thuộc "họ nhà bầu bí” rất tốt và những cấm kị khi ăn 6 loại rau quả này.

1. Dưa chuột

Dưa chuột (hay dưa leo) có tên khoa học là Cucumis sativus) là một cây trồng phổ biến trong họ bầu bí Cucurbitaceae, là loại rau ăn quả được trồng lâu đời trên thế giới và trở thành thực phẩm quen thuộc với nhiều nước.

Lợi ích:

- Cung cấp nước cho cơ thể: Lượng nước và muối khoáng trong dưa chuột giúp da tránh tình trạng mất nước.

- Giải độc: Nếu bạn dùng dưa chuột tươi hay nước áp đều có tác dụng đào thải chất dư thừa ra khỏi cơ thể. Có tác dụng kích thích các cơ quan thanh lọc của cơ thể và giúp cho quá trình đào thải chất độc nhanh hơn.

- Tác dụng tốt cho các khớp: Cung cấp thêm silicium, có tác dụng tốt đối với khớp, tăng cường mô liên kết. Ngoài ra còn giảm nguy cơ mắc gút và viêm khớp.

- Giảm cholesterol máuTrong dưa chuột chứa nhiều nước, sterols. Sterols giúp làm giảm lượng cholesterol máu.Nó ức chế quá trình oxy hóa của các động mạch và làm giảm khả năng bị tắc nghẽn.

- Giúp chống táo bónTrong dưa chuột có cả nước và chất xơ, đây là sự kết hợp hoàn hảo có tác dụng làm tăng nhu động ruột vì vậy chống táo bón rất hiệu quả.

- Tốt cho daVitamin E có trong dưa chuột, ngoài khả năng trung hòa độ pH tự nhiên của da, còn là phương thuốc tốt giúp chóng liền sẹo. Các chất chống oxy hóa có trong dưa chuột thúc đẩy tái tạo tế bào, giảm các tác hại do gốc tự do gây ra.

- Tốt cho thận, giúp điều hòa huyết áp, dự phòng ung thư

Kiêng kị:

Những người mắc bệnh gan, bệnh tim mạch, bệnh về đường tiêu hóa và bị tăng huyết áp nên hạn chế ăn dưa chuột.

Khi ăn dưa chuột không nên cắt bỏ hai đầu bởi đây là nơi giàu bittersin rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Không ăn dưa chuột khi chưa rửa sạch để phòng tránh tiêu chảy.

2. Mướp đắng

Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) là một loại quả thuộc dòng họ nhà bầu. Loại quả này có hình dáng sần sùi, vỏ xanh bên trong ruột trắng, ăn có vị đắng nên khá kén người ăn.

Lợi ích:

- Mướp đắng vị đắng, lạnh tác dụng thanh nhiệt, giải độc

- Diệt vi khuẩn và virus, chống lại các tế bào ung thư

- Giúp sáng mắt, giúp điều trị chứng trào ngược axit và chứng khó tiêu

Kiêng kị:

Không hợp với những người có thể chất yếu và dạ dày, lá lách đang gặp vấn đề vì có thể gây đau bụng, thậm chí tiêu chảy.

Phụ nữ không nên ăn mướp đắng khi đang trong kỳ kinh nguyệt để tránh ứ máu, ảnh hưởng tới kinh nguyệt.

Trẻ em có chức năng tiêu hóa kém nếu ăn nhiều có thể ảnh hưởng tới sự thèm ăn.

3. Bí đao

Bí đao hay bí phấn hoặc bí trắng là loài thực vật thuộc họ bầu bí dạng dây leo, trái ăn được, thường dùng nấu lên như một loại rau.

Khi còn non, quả bí đao có lông tơ, màu xanh lục. Sau thời gian quả ngả màu nhạt dần, có lốm đốm "sao" trắng và thêm lớp phấn như sáp. Quả bí đao già có thể dài đến 2m, hình trụ, trong có nhiều hạt dáng dẹp.

Lợi ích:

- Giàu kalia và natri có thể bảo vệ chức năng tim mạch, giảm sưng viêm, lợi tiểu và ngăn ngừa say nắng.

- Giảm cholesterol, mỡ máu. Là thực phẩm giàu axit amin và chất xơ.

- Ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giúp đốt cháy chất béo dư thừa.

- Tốt cho dạ dày, phổi, ruột già, bàng quang.

- Thích hợp cho những người muốn ăn kiêng, giảm cân do bí có rất ít calo.

Kiêng kị:

 

Những người có dạ dày, thận yếu không nên ăn bí.

4. Mướp

Mướp là một loại cây thảo dạng dây leo. Quả mướp thường dài khoảng 25-30cm hay hơn, rộng 6-8 cm, hình trụ thuôn, khi già thì khô, bên trong có nhiều xơ dai.

Lợi ích:

Quả mướp có vị ngọt, tính mát, có tác dụng lương huyết giải độc, thanh nhiệt hóa đàm.

Lá mướp có vị đắng, chua, hơi hàn, có tác dụng hóa đàm chỉ khái, thanh nhiệt giải độc.

Hạt mướp có vị hơi ngọt, tính bình, có tác dụng sát trùng, thanh nhiệt hóa đàm, nhuận táo.

Rễ mướp có vị ngọt, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt giải độc.

Kiêng kị:

Không nấu mướp quá chín làm phá hủy đi các chất dinh dưỡng.

Người dạ dày yếu nên ăn ít mướp, tránh tiêu chảy.

Mướp có tác dụng tuần hoàn máu nên là một trong những thực phẩm phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt cần phải tránh ăn để không làm tăng lượng máu kinh.

5. Bí ngô

Bí ngô hay bí đỏ có hình cầu hoặc hình trụ, chín thì màu vàng cam. Bên ngoài có khía chia thành từng múi. Ruột bí có nhiều hột. Hạt dẹp, hình bầu dục có chứa nhiều dầu.

Lợi ích:

- Bí ngô tốt cho lá lách và dạ dày, là thực phẩm giúp làm ấm cơ thể quanh năm.

- Bí ngô giàu chất xơ và có lượng calo thấp, 250g bí ngô có chứa 3g chất xơ và chỉ có 50kcal thích hợp với người muốn ăn kiêng.

- Chăm sóc da và mắt: chất β-carotene trong bí ngô có thể ngăn nếp nhăn hình thành trên da và có thể chuyển đổi β-carotene thành viamin A tốt cho mắt.

- Giảm lượng đường trong máu.

- Cải thiện giấc ngủ: hạt bí ngô có chứa tryptophan giúp hình thành melatonin có thể điều hòa giấc ngủ.

Kiêng kị:

Những người dạ dày yếu, hơi thở hôi, bị ngứa da, vàng da thì không nên ăn.

Người bị đầy bụng cũng không nên ăn nhiều bí ngô.

6. Dưa hấu

Dưa hấu có tên khoa học là Citrullus lanatus, một loài thực vật trong họ Bầu bí (Cucurbitaceae). Dưa hấu có vỏ cứng, chứa nhiều nước, có nguồn gốc từ miền nam châu Phi và là loại quả phổ biến nhất trong họ Bầu bí. Dưa hấu có tính hàn nên thường dùng để giải nhiệt trong những ngày hè nóng nực.

Lợi ích:

- Dưa hấu tốt cho hệ xương và tim mạch

- Dưa hấu giúp giảm lượng mỡ trong cơ thể

- Chống viêm, chống oxy hóa

- Dưa hấu lợi tiểu và thận

- Giúp hệ cơ và hệ thần kinh khỏe mạnh

- Tăng tính kiềm hóa của cơ thể

- Dưa hấu tốt cho mắt, làm đẹp da

Kiêng kị:

Người có thể trạng yếu, mệt mỏi, bị cảm lạnh nên ăn ít dưa hấu.

Người tiêu hóa kém nêu ăn nhiều bị đầy hơi, tiêu chảy.

Nguồn tin: Khỏe và Đẹp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây