1. Ngồi nhiều
Theo thống kê không chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 200 triệu người đối diện với các chết do thói quen ngồi nhiều. Ước tính đến năm 2020, khoảng 70% các trường hợp mắc bệnh có thể bắt nguồn từ việc ngồi lâu, ít tập thể dục.
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, những người ngồi quá nhiều xu hướng có chỉ số sinh học dễ viêm nhiễm, nếu lâu ngày sẽ có nguy cơ gây ra bệnh ung thư đại tràng, ung thư nội mạc tử cung và ung thư phổi.
Vì thế đã đến lúc bạn cần ngồi ít đi và tranh thủ những khoảng thời gian giải lao ngắn để tham gia các hoạt động thể chất như đi bộ, giãn cơ, nâng những vật nhẹ hoặc bất cứ thứ gì miễn là bạn không ngồi liên tục trong khoảng thời gian quá lâu.
Những hoạt động thể chất này tuy đơn giản nhưng sẽ giúp điều hòa lượng hormone có lợi và có hại, từ đó tạo ra môi trường sinh học tốt hơn trong cơ thể bạn.
2. Dùng nhiều đường
Dùng nhiều đường sẽ gây ra sự tăng đột ngột lượng đường và insulin trong máu. Lượng insulin liên tục tăng cao sẽ tạo ra môi trường lý tưởng cho ung thư nội mạc tử cung phát triển.
Ngoài ra, chế độ ăn uống nhiều đường còn dễ dẫn đến béo phì, chứng bệnh này dễ gắn liền với nguy cơ ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản, thận, tuyến tụy, túi mật, buồng trứng.

Dùng nhiều đường sẽ tạo môi trường lý tưởng cho ung thư nội mạc tử cung, ung thư vú, buồng trứng...
3. Ăn nhiều chất béo
Chất béo cần thiết cho sự trao đổi chất bình thường của cơ thể nhưng nếu ăn quá nhiều chất béo dễ dẫn đến nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung, tiền liệt tuyến, ung thư vú và ung thư ruột kết.
4. Ăn nhiều thịt, thực phẩm chế biến sẵn
Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng ăn nhiều thịt đỏ và các thực phẩm được chế biến sẵn sẽ có nguy cơ cao mắc ung thư ruột. Nhưng gần đây các nhà nghiên cứu còn nhận thấy ăn quá nhiều thịt đỏ ở tuổi vị thành niên sẽ có nguy cơ cao mắc ung thư vú. Do đó, tốt nhất chỉ nên tiêu thụ khoảng 100g thịt mỗi ngày được chế biến thành các món hầm, luộc.
5. Nhịn ăn sáng
Sáng hôm sau những thức ăn được nạp từ tối hôm trước sẽ được tiêu hóa hết và dạ dày lại tiếp tục tiết dịch vị, đồng thời dịch mật trong cơ thể khá dồi dào để tiêu hóa thức ăn. Nếu bỏ ăn sáng dễ gây nên tình trạng tạo sỏi, hình thành ung thư túi mật.
6. Thức khuya
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những phụ nữ phải làm ca đêm tỏng 3 năm liên tiếp sẽ tăng khả năng mắc ung thư vú lên 40%, còn nam giới có khả năng phải đối diện với ung thư tiền liệt tuyến cao hơn 60%.
Nguồn tin: Tuổi trẻ thủ đô
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao