Cảnh báo nguy cơ mù mắt khi tự ý nhỏ nước chanh

Thứ năm - 21/12/2017 03:05
Để chữa bệnh đau mắt, nhiều người tự ý nhỏ nước chanh gây nên tình trạng bỏng nặng, tổn thương sâu vùng mắt.
Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội . Ảnh: HQ.
Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội . Ảnh: HQ.

Trường hợp một bé sơ sinh 15 ngày tuổi tại TP.HCM phải vào viện cấp cứu do bị loét mắt nghiêm trọng sau khi bà nội nhỏ nước chanh vào mắt để trị đau mắt được lan truyền trên mạng khiến nhiều người giật mình lo sợ.

Về điều này, GS.TS Hà Huy Tài, Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, cho biết nhiều phụ huynh vẫn áp dụng các biện pháp dân gian để tự điều trị cho trong các trường hợp mắc bệnh về mắt, đặc biệt là đau mắt đỏ.

Trong đó, phổ biến là các biện pháp: xông hơi nước trầu không, nhỏ nước chanh, sữa mẹ vào mắt. “Tôi xin khẳng định đây đều là các biện pháp dân gian không có cơ sở khoa học. Trong đó, nhỏ nước chanh và xông lá trầu sẽ gây bỏng mắt. Nhỏ sữa mẹ làm tăng thêm bội nhiễm khiến tình trạng mắt ngày càng nặng lên”, GS Tài nói.

Khi mắc các bệnh về mắt, bệnh nhân cần đến các cơ sở chuyên khoa để kiểm tra tác nhân gây bệnh, tùy theo tác nhân là vi khuẩn, virus, sẽ có cách hướng điều trị khác nhau.

Người bệnh còn cần phải được kiểm soát các biến chứng, trong nhiều trường hợp tổn thương nhỏ có thể để xảy ra biến chứng mất thị lực vĩnh viễn.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cũng cho biết cơ quan này thường xuyên tiếp nhận các đề nghị xin cấp chứng nhận bài thuốc gia truyền, trong đó có các bài thuốc được lưu truyền trong dân gian.

“Sau khi xét duyệt, chúng tôi chưa cấp phép cho bất kỳ bất kỳ bài thuốc hay phương cách trị bệnh gia truyền nào vì chưa chưa đủ cơ sở pháp lý, khoa học và kiểm chứng trên nhiều bệnh nhân”, bà Nhị Hà cảnh báo.

Liên quan đến các hình thức yoga, massage trị tật khúc xạ đang được quảng cáo dưới nhiều hình thức, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng khẳng định những hình thức này đều không nằm trong phác đồ điều trị y tế nên không được cấp phép và được phép quảng cáo.

Thạc sĩ Đặng Xuân Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, cũng cảnh báo những thông tin sai lệch trên nếu lan truyền rộng rãi sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Trẻ nhỏ đang đeo kính cận bỏ kính để điều trị bằng phương pháp yoga sẽ rất nguy hiểm.

Thời gian đầu khi mát xa và tập yoga, trẻ có thể dễ chịu do những tác động vật lý bên ngoài. Nhưng sau đó mắt trẻ sẽ mỏi hơn vì phải tăng điều tiết. Nhiều trẻ sau khi điều trị mát xa, yoga đã bị tăng độ rất cao. Không ít trường hợp do phải điều tiết quá mức gây ra hiện tượng nhược thị, điều trị rất khó khăn.

Bên cạnh đó, mát xa thô bạo có thể kiến cho trẻ bị hỏng nhãn cầu, bệnh tiến triển nặng hơn.

Nguồn tin: zing.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây