Phụ huynh nên đọc kỹ nhãn thành phần của thuốc trị ho và giảm đau để chắc chắn rằng các thuốc này không có chứa thành phần codeine hay một loại thuốc có tên là tramadol trước khi cho trẻ sử dụng, cũng theo khuyến nghị cơ quan này.
Trong giai đoạn từ năm 1969-2015, FDA đã nhận được 64 báo cáo về các bất ổn nghiêm trọng về hô hấp có liên quan đến các thuốc có chứa codeine dành cho trẻ. Trong đó, có 24 ca tử vong. Hầu hết các ca có tác dụng phụ nghiêm trọng có liên quan đến thuốc xuất hiện ở trẻ dưới 12 tuổi, FDA cho biết thêm.
Ngoài các cảnh báo mới đối với codeine ở trẻ, FDA cũng cảnh báo thuốc giảm đau khác là tramadol dành cho trẻ dưới 12 tuổi, về việc sử dụng thuốc này ở phụ nữ đang cho con bú.
“Quyết định hôm nay của chúng tôi được đặt nền tảng trên các bằng chứng mới nhất và không ngoài mục tiêu là giữ cho con em chúng ta được an toàn”, chia sẻ của bác sĩ Douglas Throckmorton thuộc Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá của FDA.
Cả codeine và tramadol là các thuốc thuộc nhóm opioid. Codeine được tìm thấy trong các thuốc ho cũng như trong kê toa trị đau và trị ho. Tramadol xuất hiện trong kê toa thuốc trị đau và chỉ được cho sử dụng ở người trưởng thành mà thôi.
Năm 2013, FDA đã cảnh báo các loại thuốc phổ biến cho trẻ em có chứa codeine, được sử dụng như thuốc giảm đau sau phẫu thuật amidan và vòm họng. Cảnh báo mới này phổ rộng hơn vì khẳng định các thuốc có chứa codeine không nên được sử dụng để điều trị đau và ho vì bất cứ lý do gì ở trẻ dưới 12 tuổi.
FDA cũng nói rõ, codeine cũng không nên được sử dụng cho thanh thiếu niêu từ 12-18 tuổi bị béo phì hay với các tình trạng như bị ngừng thở nặng khi ngủ hay bệnh phổi nghiêm trọng vì có thể làm tăng nguy cơ bị các bất ổn về hô hấp cho trẻ.
Phụ nữ đang cho con bú cũng được khuyên không nên sử dụng codeine hay tramadol vì các thuốc này có thể dẫn đến các tác dụng phụ nguy hiểm ở một số trẻ sơ sinh như ngủ quá nhiều, các bất ổn nghiêm trọng về hô hấp và tử vong.
Các tác dụng phụ này có thể xảy ra vì một số người “có sự chuyển hóa siêu nhanh” đối với codeine hay tramadol. Điều này có nghĩa rằng họ sẽ phân hủy các thuốc này nhanh hơn mức bình thường, làm cho thuốc này có mức hoạt tính cao một cách nguy hiểm đối với cơ thể.
Huệ Trần (theo Live Science)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Khai giảng đặc biệt của thầy giáo viết tâm thư để tới Trường Sa