Ngủ không đủ giấc còn nguy hiểm hơn, chứ không đơn thuần làm bạn cảm thấy mệt mỏi và thiếu tập trung. Thực tế, rối loạn giấc ngủ có thể là dấu hiệu cảnh báo làm cho ý nghĩ tự sát trở nên xấu hơn.
Nghiên cứu mới của Đại học Stanford này cho thấy sự biến động trong thời gian ngủ và thức giấc của người trưởng thành trẻ có tác động đến mức độ nghiêm trọng trong ý nghĩ tự sát trong vài ngày hay vài tuần sau đó.
Không giống như một số tác nhân làm tăng nguy cơ tự tử của một người như màu da hay giới tính, sự thay đổi trong thói quen ngủ nghỉ có thể được điều chỉnh để giảm ý nghĩ tự sát.
“Các bất ổn hay gián đoạn trong giấc ngủ bên cạnh các yếu tố nguy cơ khác, có thể được nhìn thấy như dấu hiệu cảnh báo tự sát nhưng chưa được nhìn nhận đúng mực. Các bất ổn mang tính cảnh báo này có thể được điều trị thành công. Đây là lý do vì sao chúng đại diện như một chiến lược điều trị quan trọng trong ngăn chặn tự sát”, theo tác giả nghiên cứu Rebecca Bernert - chuyên gia về tự sát học, về khoa học hành vi và tâm thần học Đại học Stanford.
Trong nghiên cứu quy mô nhỏ này, phát hành trên Tạp chí Tâm thần học Lâm sàng, Bernert và các cộng sự quan sát bảng tự thuật về dữ liệu giấc ngủ của 50 sinh viên tuổi từ 18-23. Tất cả đều cho biết trước đây họ từng có nỗ lực tự sát hay có suy nghĩ sẽ tự sát.
Trong một tuần, người tham gia đeo một thiết bị giống như chiếc đồng hồ cho phép các chuyên gia đo lường chất lượng giấc ngủ của họ. Kết quả cho thấy, người nào đi ngủ và thức dậy ở nhiều khoảng thời gian khác nhau có thể trải qua các biểu hiện tự sát cao hơn trong thời gian 7 ngày hay 21 ngày sau đó.
Mối liên hệ này vẫn đúng sau khi các nhà nghiên cứu xác định mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng tinh thần và các biểu hiện tự sát, cũng như thói quen dùng chất kích thích của họ.
“Sự gián đoạn về giấc ngủ và ý định tự sát đều là biểu hiện của khủng hoảng tinh thần. Xác định rõ tính chất của các dấu hiệu này sẽ có tác dụng giúp ngăn chặn tự sát hiệu quả hơn”, theo chuyên gia.
Tự sát có thể xảy ra ở bất kỳ ai nhưng đặc biệt tập trung ở người trong nhóm tuổi từ 18-29 và là nguyên nhân tử vong thứ hai trong số lượng tử vong của người thuộc nhóm tuổi này - theo thông tin từ Trung tâm Phòng chống và Ngăn ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC). Nhóm nguời khác cho thấy tỉ lệ hành vi tự sát cao là người Mỹ da đỏ, sống ở các cộng đồng xa xôi và nhân sự quân đội đã về hưu.
Trần Trọng Hiếu
(theo Medical Daily)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Khai giảng đặc biệt của thầy giáo viết tâm thư để tới Trường Sa