Vitamin A giúp tăng cường thị lực, tăng cường khả năng sinh sản, giúp xương chắc khỏe và nâng cao hệ thống miễn dịch. Đặc biệt vitamin A còn là chất chống oxy hóa không chỉ chống lão hóa mà còn ngăn ngừa các gốc tự do nên giúp hạn chế nhiều căn bệnh mãn tính nguy hiểm.
- Dẫn đến tình trạng suy giảm thị lực và các bệnh vệ mắt như khô mắt, quáng gà, nặng hơn có thể dẫn đến mù lòa.
- Làm cho các lớp lót của mũi, họng, phế quản và khí quản trở nên khô khiến cho hệ thống hô hấp dễ bị nhiễm khuẩn nên dễ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp.
- Gây ra các vấn đề cho da như thay đổi kết cấu da, khô da, bong vảy, đặc biệt là triệu chứng nổi mụn ở nhiều vùng khác nhau như cánh tay, đùi, lưng, vai, bụng và thậm chí cả mông.
- Gây nên vấn đề trong các cơ quan sinh sản nữ như viêm âm đạo, sừng hóa trong bể thận, ống dẫn trứng, bàng quang, tử cung...
Cà rốt
100g cà rốt chứa đến 16.706 IU (vitamin A được đo lường bằng IU) và đang đứng đầu bảng danh sách thực phẩm giàu vitamin A. Đặc biệt nếu cà rốt mang đi luộc thì lượng vitamin A tăng lên 17.033 IU, và cà rốt xay thành sinh tố thì chứa đến 19.124 IU.
Khoai lang
Một loại thực phẩm ít ai ngờ đến đó là khoai lang. 100g khoai lang chứa đến 14.187 IU và khoai lang luộc là 15.740 IU gần tương đương với cà rốt bạn nhé.
Cải xoăn, rau bina
100g cả xoăn chứa 9.990 IU vitamin A, đặc biệt, nếu bạn mang cải luộc chín thì lượng vitamin A tăng lên 13.621 IU. Trong khi đó, rau bina cũng có lượng vitamin A tương đương là 9377 IU. Như vậy, không hẳn chỉ có thực phẩm màu đỏ thì mới giàu vitamin A mà loại rau xanh cũng nhiều vitamin A không kém nhé.
Bí đỏ
100g bí đỏ chứa 8.513 IU vitamin A. Tuy nhiên, khác với khoang lang và cà rốt, lượng vitamin A trong bí đỏ sau khi luộc lại giảm đi chỉ còn 5.755 IU. Do đó, nếu muốn hưởng trọn lượng vitamin A trong bí đỏ thì hãy ép bí đỏ lấy nước uống bạn nhé.
Rau húng quế
Ít ai ngờ loại rau thơm thông dụng này lại nhiều vitamin A hơn cả đu đủ và cà chua. 100g rau húng quế chứa đến 5.275 IU trong khi đó cà chua chỉ có 833 IU, đu đủ chỉ có 950 IU thôi.
Ớt chuông
Ớt chuông cũng là thực phẩm giàu vitamin A. Tuy nhiên, trong khi ớt chuông đỏ chứa 3.131 IU thì ớt chuông xanh chỉ có 370 IU, ớt chuông vàng là 200 IU. Do đó, nếu muốn tăng cường vitamin A thì hãy chọn loại màu đỏ bạn nhé.
Nguồn tin: Kenh14.vn
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao