Rượu bia thực ra không hề có lợi ích cho sức khỏe và thậm chí việc sử dụng rượu bia dù với một lượng vừa phải cũng đủ gây hại cho sức khỏe, nhất là những người cao tuổi.
Các kết quả nghiên cứu trước đây có ghi nhận mối liên quan giữa việc tiêu thụ thức uống có cồn ở mức độ vừa phải và lợi ích của những thức uống này đối với sức khỏe; tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây xuất bản trên tạp chí Sức khỏe Người cao tuổi cho rằng việc này chỉ là kết quả của sự khác biệt giàu nghèo trong xã hội. Vì những người giàu có thường uống nhiều hơn và họ có đủ khả năng chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe sau này.
Các nghiên cứu chuyên sâu về ảnh hưởng của rượu bia đối với sức khỏe người cao tuổi và kết quả cho thấy tác dụng của rượu bia lên sức khỏe nữ giới là rất kém và hoàn toàn không đối với nam giới.
Trưởng nhóm nghiên cứu, bác sĩ Andy Towers cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi về tác hại của thức uống có cồn đối với sức khỏe người cao tuổi không phải dựa trên việc họ đã uống bao nhiêu, mà là đối tượng sử dụng những thức uống này. Những người sử dụng thức uống có cồn với mức độ vừa phải thường là những người giàu có với lối sống khỏe mạnh. Vì thế việc sử dụng rượu bia có thể có những lợi ích sức khỏe nhất định đối với họ.
Dù ít bao nhiêu, uống rượu bia mỗi ngày không bao giờ có lợi cho sức khỏe.
Nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập kết quả trên 29,000 người cao tuổi ở New Zealand (với độ tuổi trung bình là 65). Kết quả cho thấy có khoảng 45% nam giới và dưới 25% nữ giới thừa nhận họ sử dụng thức uống có cồn hàng ngày.
Theo kết luận của nhóm nghiên cứu, tác hại của việc sử dụng thức uống có cồn sẽ nghiêm trọng hơn đối với người cao tuổi so với những người trẻ tuổi, và khuyến cáo cộng đồng về mức độ nghiêm trọng của thói quen uống ít rượu bia tưởng chừng như vô hại mà nhiều người vẫn tin tưởng.
Thức uống có cồn là chất gây nghiện. Chúng ta đều đã biết tác hại của rượu bia lên gan, và nhiều nghiên cứu cũng chứng minh việc sử dụng rượu bia lâu dài có hại cho toàn bộ cơ thể. Uống quá nhiều rượu bia sẽ làm suy yếu cơ tim, rối loạn lưu thông máu. Ngoài ra, việc lạm dụng thức uống có cồn trong thời gian dài sẽ phá hoại các tế bào dẫn truyền thần kinh trong não bộ, dẫn đến trầm cảm, lo âu, mất trí nhớ và co giật.
“Thức uống có cồn vốn đã có hại cho sức khỏe người cao tuổi, uống ít hay nhiều cũng là có hại” - Towers kết luận.
Đỗ Chu Vĩnh Hưng
(theo Medical Daily)
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc