An Giang: Chùa Phước Ân lễ hiệp kỵ chư vị Tổ sư; mừng Vu Lan báo hiếu

Thứ ba - 14/08/2018 10:17
Ngày 04/07/Mậu Tuất (14/08/2018), chùa Phước Ân (xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư.
An Giang: Chùa Phước Ân lễ hiệp kỵ chư vị Tổ sư; mừng Vu Lan báo hiếu
 
Tham dự buổi lễ có HT.Thích Huệ Tài, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh An Giang; cùng Chư tôn đức tăng, ni và đông đảo phật tử.

Sau nghi thức tảo tháp, môn đồ pháp quyến quỳ trước giác linh đảnh lễ tri ân công đức của các bậc tiền bối hữu công. Trải qua nhiều đời Hòa thượng trụ trì, ban đầu chùa Phước Ân do HT.Thích Chơn Tâm khai sơn. Với đức độ tu hành, ngài đã cảm hóa được người dân quanh vùng cho đến các vạn loại hữu tình đều khuất phục. Công việc thường ngày của ngài là bái sám tu tập công phu, luôn làm việc thiện giúp đời và hậu thế mai sau. 
Nơi chùa Phước Ân ngày trước, có lần Hòa thượng còn mở Hương trường kì (giới đàn) tuyển người làm phật đăng đàn truyền giới cho giới tử và kế đến là HT.Thích Thiện Nhiêu cũng có công hạnh với chùa Phước Ân trong việc tu bổ một số hạng mục của chùa. HT.Thích Chủ Hương tiếp tục kế thừa dòng họ Thích làm rạng rỡ tông phong. Năm 1974, ngôi chùa Phước Ân được HT.Lâm Bửu Lạc (tức ông Tám) lo hương khói kế tự chùa. 
 
Nhân dịp này, phật tử trong và ngoài tỉnh cũng tề tựu về chùa dâng bài tác bạch, cúng dường trai tăng mừng Đại lễ Vu Lan PL.2562./.

Tác giả bài viết: Bảo Phong

Nguồn tin: Phatgiao.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây