BR-VT: 1.733 hành giả Tăng Ni kết thúc khóa an cư

Thứ năm - 31/08/2017 03:57
Sáng 30-8, BTS GHPGVN huyện Tân Thành tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2561 - DL.2017 tại hội trường chùa Đại Tòng Lâm (TT.Phú Mỹ, H.Tân Thành).
BR-VT: 1.733 hành giả Tăng Ni kết thúc khóa an cư

ANH BR (1).JPG
Đại diện BTS GHPGVN tỉnh BR - VT tặng hoa chúc mừng

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; HT.Thích Như Thị, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, huyện, thị, thành phố.

Đại diện chính quyền có ông Phạm Thế Mỹ, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; bà Bùi Thị Thảo, Trưởng phòng Phật giáo tỉnh cùng đại diện các ban, ngành TT.Phú Mỹ, xã Mỹ Xuân cũng về dự và tặng hoa chúc mừng.

ANH BA (1).JPG
Đại diện MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng

ANH BR (2).JPG
Chư hành giả Tăng Ni tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sau lời phát biểu khai mạc của TT.Thích Minh Thiện, thay mặt Ban Thư ký, ĐĐ.Thích Thị Minh báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ. Theo đó, toàn huyện có 9 trụ xứ an cư và 1 trụ xứ an cư tại chỗ: Trường hạ BTS GHPGVN huyện Tân Thành (chùa Đại Tòng Lâm), trường hạ TX.Ngọc Thạnh, Ni viện Thiện Hòa, thiền viện Huệ Chiếu, Phổ Chiếu, chùa Huê Lâm, Kiều Đàm, TX.Ngọc Sơn Dinh, thiền viện Minh Đức, TX.Ngọc Chiếu và trú xứ an cư tại chỗ: Tu viện Viên Thông. Tổng số hành giả an cư là 1.733 vị, trong đó 827 vị nội thiền và 906 vị ngoài thiền. 

Ngoài các thời khóa tu tập hành trì, các trường hạ đều có thỉnh các vị giảng sư, giáo thọ sư giảng dạy các môn nội điển kinh, luật, luận; mời lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu luật thanh tra chuyên ngành nội vụ và  phổ biến bộ luật tín ngưỡng và tôn giáo, đồng thời tổ chức hội thi báo tường cho hành giả an cư toàn huyện.

Đại diện chư hành giả an cư các trường hạ dâng lời khánh tuế và cảm niệm tri ân sâu sắc lên chư tôn giáo phẩm lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, BTS GHPGVN huyện Tân Thành.

ANH BR (4).JPG
Đại diện hành gia tri ân chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ

ANH BR (3).JPG
HT.Thích Quảng Hiển ban đạo từ

Tại lễ bế hạ, HT.Thích Quảng Hiển ban đạo từ, sách tấn chư tôn đức Tăng Ni, ngoài việc nỗ lực tu tập tự thân, phải cố gắng chấp hành tốt các quy định của Giáo hội, của luật pháp nhà nước trong việc kiến tạo, xây dựng trùng tu các cơ sở tự viện nhằm trang nghiêm Giáo hội, tốt đạo đẹp đời.

Được biết, sau buổi lễ, tại trai đường chùa Đại Tòng Lâm, chư Tăng Ni và Phật tử đã phát tâm cúng dường hơn 2.000 vị Tăng Ni; chiều cùng ngày, trường hạ huyện Tân Thành cử hành lễ đối thú Tự tứ.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây