Bình Dương: Tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

Thứ năm - 04/08/2016 22:26
Sáng ngày 02/08/2016 (30/06 Bính Thân), GHPGVN tỉnh Bình Dương đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập GHPGVN tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật nằm (chùa Hội Khánh).
Bình Dương: Tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và nhiều cảm xúc, khi “ôn cố tri tân” về chặng đường của Phật giáo Việt Nam qua 35 năm hình thành và phát triển.

Chứng minh tham dự có TT.Thích Thiện Thống - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 TWGH; HT.Thích Huệ Thông - Thành viên HĐCM, chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương; TT.Thích Huệ Thông - Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Duyên - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN tỉnh, TT. Thích Minh Thuấn - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Nghĩa - Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh; HT.Thích Hồng Long - Trưởng Ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Tăng ni 09 Ban Trị sự huyện thị thành trực thuộc tỉnh và hơn 700 tăng ni tỉnh Bình Dương đồng tham dự.

Về phía chánh quyền các cấp có: Ông Đặng Minh Hưng -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Huỳnh Văn Nhị - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;  Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC; Đại tá Phạm Ngọc Việt- Phó Giám đốc Công An tỉnh; Đại tá Lê Minh Chí - chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Ông Trần Đức Thịnh - Phó Giám đốc SNV, Trưởng BTG tỉnh; Ông Trịnh Đức Tài - Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HLHPN tỉnh; Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên Thường vụ, Bí thư Tỉnh đoàn; Ông Trần Tấn Phong - Chánh văn phòng Hội CTĐ tỉnh; Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch Tỉnh hội người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh; Ông Lâm Phi Hùng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp.TDM; Ông Huỳnh Văn Thanh - ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN Tp. TDM; Bà Nguyễn Thu Cúc - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Tp.TDM; Bà Huỳnh Thị Thanh Phương- Phó Chủ tịch UBND Tx. Thuận An; Ông Nguyễn Duy Đắc - Phó Trưởng Công an Tp. TDM; Ông Nguyễn Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND phường Phú Cường; Bà Lê Thị Nam - Chủ tịch UBMTTQVN phường Phú Cường; Đại diện Cộng đồng người Hoa Tp.TDM.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT. Thích Huệ Thông, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã ôn những thành tựu vẻ vang của Phật giáo Việt Nam qua 35 năm hình thành và phát triển. Đồng hành với chiều dài của lịch sử Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Bình Dương là một trong những tỉnh thành trên cả nước thành lập tổ chức Phật giáo sớm nhất. “Kể từ khi được thành lập, GHPGVN đã trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất, tổ chức sinh hoạt Phật sự đạt từ thành tựu này đến kết quả vẻ vang khác. Nhìn lại chặng đường đã qua, càng thêm tự hào và tin tưởng vào sự phát triển ngày càng tốt đẹp của Phật giáo nước nhà trong thời gian tới”.

Toàn thể đại biểu đã lắng nghe thông điệp của Đức Pháp chủ, Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ do TT. Thích Thiện Thống cung tuyên; và diễn văn Đại lễ của HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS do HT. Thích Thiện Duyên tuyên đọc.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương, ông Đặng Minh Hưng, PCT UBND tỉnh phát biểu: “Trong không khí chào mừng kỷ niệm 35 năm thống nhất GHPGVN, gắn với những thành tựu của 33 năm phát triển Phật giáo Bình Dương, chúng ta hết sức vui mừng về những thành tựu và sự phát triển đầy kỳ vọng trong tương lai, trên nền tảng đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử vừa qua. Phật giáo Bình Dương, trong mối quan hệ tổng hòa với cái chung, đã có những cố gắng và nỗ lực tạo nên những dấu ấn lịch sử hết sức vẻ vang, trải qua 8 nhiệm kỳ phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống và kinh nghiệm xương minh Phật pháp, trong thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục có những đường hướng, chính sách đúng đắn, phát huy hơn nữa tinh thần tốt đạo đẹp đời của Phật giáo”. 

Báo cáo kết quả công tác Phật sự 33 năm của Phật giáo Bình Dương, ĐĐ.Thích Minh Lực, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh cho thấy, những thành tựu nổi bật của Phật giáo về tất cả các mặt tổ chức, hoằng pháp, nghi lễ, giáo dục, từ thiện xã hội… đặc biệt tại buổi lễ này có các BTS PG huyện thị thành cũng như các Ban, Ngành đóng góp tham luận cho Đại lễ. Qua đó, khẳng định được tinh thần đoàn kết, thống nhất, từ bi, trí tuệ của toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Phật giáo Bình Dương.

Hội Đồng Trị Sự TƯGH, UBND tỉnh cũng đã trao tặng bằng tuyên dương công đức, bằng khen đến các cá nhân và tập thể có thành tích đóng góp xuất sắc cho Phật giáo Bình Dương. 

Dịp này, BTSGHPGVN tỉnh Bình Dương đã trao tặng 500 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 50 phần học bổng đến học sinh nghèo hiếu học trên các địa bàn huyện thị, tổng trị giá các phần quà là 200 triệu đồng. Chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội, các hoạt động triển lãm hình ảnh hoạt động của Phật giáo Bình Dương qua 8 nhiệm kỳ cũng thu hút đông đảo Tăng, Ni, Phật tử tham quan. 

 

 

Nguồn tin: PTVN.NET

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây