Cầu siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Gạc Ma tại Seoul

Thứ hai - 10/04/2017 03:00
Hôm qua, 9-4, tại tổ đình Phụng Nguyên (thủ đô Seoul - Hàn Quốc), Hội Phật tử chùa Pháp Môn Việt Nam tại Hàn Quốc và các hội đoàn người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức cầu siêu tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ trận vong và 64 liệt sĩ Gạc Ma.
Niệm hương tưởng nhớ đến anh linh của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong và 64 chiến sĩ Gạc Ma
Niệm hương tưởng nhớ đến anh linh của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong và 64 chiến sĩ Gạc Ma

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đoàn lãnh đạo Trung ương ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo bà con Phật tử, kiều bào, sinh viên đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Hàn Quốc.

Đại lễ cầu siêu được diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghi thức linh thiêng, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự và đông đảo Phật tử, kiều bào đã dâng hương, dâng hoa, tỏ lòng thành kính, tri ân của người con Phật ở phương xa Tổ quốc đối với những anh hùng liệt sĩ, 64 chiến sĩ Gạc Ma và bao đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống cho đất nước hòa bình, phát triển hôm nay.

7.JPG
Các đại biểu thả nến và hoa tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

HT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu đánh giá cao hoạt động của Hội Phật tử chùa Pháp Môn Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc tổ chức lễ cầu siêu, thể hiện tình cảm và sự tri ân của đồng bào Phật tử, bà con kiều bào và sinh viên Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Hàn Quốc đối với những anh hùng liệt sĩ, 64 chiến sĩ Gạc Ma đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, giữ vững sự bình yên của đất nước hôm nay.   

Dịp này, còn diễn ra cuộc đấu giá phiên bản bức tranh cát Gạc Ma - vòng tròn bất tử - để lấy tiền tặng gia đình 64 liệt sĩ Gạc Ma. Bức tranh do Họa sĩ Ý Lan thực hiện bằng chất liệu cát được nhà báo Hoài Nam, PV báo SGGP mang về từ Trường Sa trong chuyến đi Trường Sa tháng 4-2016.

Tham dự cuộc đấu giá có đông đảo giới doanh nhân, mạnh thường quân là kiều bào đang sinh sống tại Hàn Quốc và các doanh nghiệp Việt Nam từ TP.HCM qua.

9.JPG
Các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tham gia đấu giá và tài trợ cho cuộc đấu giá

Bà Võ Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty Thương mại và Du lịch VINA K tại Hàn Quốc đã đấu giá thành công với số tiền là 128 triệu đồng. Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình dù không trúng đấu giá nhưng quyết định tặng số tiền bằng với người trúng đấu giá là 128 triệu đồng để giúp đỡ gia đình 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây