Công tác công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018

Thứ tư - 08/08/2018 07:34
Thực hiện thông báo số 081/TB. HĐTS ngày 01/06/2018 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc gởi Báo cáo Sơ kết Công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018.
Công tác công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018

Vào lúc 8h, ngày 08/8/2018 tại hội trường Chùa Đại Tòng Lâm, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiến hành Hội Nghị Sơ Kết Công Tác Phật Sự 6 tháng đầu năm 2018 của BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, chứng minh BTS tỉnh BR-VT; HT.Thích Nguyên Trực, thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức trong thường trực Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố…

Về phía chánh quyền có ông Phạm Thế Mỹ, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh BR- VT; Ông Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng Phòng PA88 CA tỉnh; Bà Bùi Thị Thảo, trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo tỉnh; ông Bùi Xuân Hưng, Đội trưởng đội An ninh CA tỉnh… cùng các ban ngành đoàn thể đại diện huyện, thị, thành phố…

Sau lời phát biểu khai mạc của HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, ĐĐ.Thích Trí Định, Phó thư ký BTS GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Thư ký đọc báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2018.

Cùng với những hoạt động của các ban chuyên môn: Ban Tăng sự, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Nghi lễ, Văn hóa, Kinh tế – Tài chánh, Từ thiện xã hội, Phật giáo Quốc tế, Pháp chế, Kiểm soát, Thông tin – Truyền thông, Phân ban Ni giới; hoạt động Phật sự của 4 Huyện, 1 thị xã và 2  Thành phố, được triển khai qua bản báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm của các Ban ngành hết sức cụ thể và thiết thực. Trong đó, tổng công tác Từ thiện – Xã hội do Tăng Ni và Phật tử đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018 được tính thành tiền là 37.159.130.000đ (ba mươi bảy tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng).

Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã có công văn gởi các Ban ngành tỉnh xin chủ trương thành lập BTS GHPGVN Huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2016 – 2021 đúng theo hiến chương GHPGVN quy định. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh rất mong các cấp chính quyền tiếp tục xem xét việc cấp đất tại địa bàn TP. Bà Rịa cho BTS tỉnh xây dựng chùa tỉnh hội và đặt trụ sở văn phòng nơi đây để thuận tiện cho việc liên hệ công tác và điều hành Phật sự.

Bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động Phật sự cũng còn vài hạn chế từ yếu tố khách quan, sự hoạt động của vài ban chuyên môn trực thuộc chưa phát huy hết hiệu quả công tác Phật sự được giao phó; Việc giải quyết đơn từ của các cơ sở tự viện, Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh nói chung còn vài tồn đọng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, BTS GHPGVN tỉnh cùng Tăng Ni, Phật tử đã thực hiện tích cực các công tác Phật sự theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và nhờ sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền nên mọi công tác Phật sự đều đạt kết quả tốt đẹp.

Hội nghị sơ kết đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp xây dựng của chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo đại diện cho chính quyền tỉnh. Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh kính mong quý Ban ngành chính quyền h trợ nhiều hơn nữa để BTS Phật giáo tỉnh hoàn thành kế hoạch phương hướng hoạt động Phật sự trong 6 tháng cuối năm 2018.

Một số hình ảnh trong cuộc họp:


  







 
 

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây