Đà Nẵng: Lễ khai mạc Đại giới đàn Tôn Thắng

Thứ ba - 31/07/2018 08:53
Sáng nay, 31-7 (19-6-Mậu Tuất), tại văn phòng BTS Phật giáo TP.Đà Nẵng (chùa Pháp Lâm - 574 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu), BTS đã long trọng cử hành lễ khai mạc Đại giới đàn Tôn Thắng PL.2562 - DL.2018.
Đà Nẵng: Lễ khai mạc Đại giới đàn Tôn Thắng

Quang cảnh lễ khai mạc
Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, đương vi Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn Tôn Thắng; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Như Thọ, HT.Thích Huệ Thường - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Quang Nhuận, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, đương vi Tuyên Luật sư Đại giới đàn Tôn Thắng; HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDPG GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Tôn Thắng cùng chư tôn đức Phó BTC, chư tôn đức Hội đồng Thập sư nhị bộ; chư Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, BTS các quận huyện và trú trì các chùa, tự viện trên địa bàn TP.

KMDGDTonthang (32).jpg
Đại biểu chính quyền tham dự
Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp có ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Thanh Nhất, Phó phòng Tôn giáo dân tộc - Ban Dân vận Thành ủy; ông Ngô Khôi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng; ông Vương Văn Quý, Phó phòng ANXH - Công an TP.Đà Nẵng; ông Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Q.Hải Châu; ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Chủ tịch UBND P.Nam Dương.
KMDGDTonthang (44).jpg

KMDGDTonthang (48).jpg
Nhiều lẵng hoa chúc mừng buổi lễ
Sau nghi thức niệm Phật, HT.Thích Thiện Toàn đã đãi lao HT.Thích Từ Tánh đọc diễn văn khai mạc Đại giới đàn. ĐĐ.Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Tôn Thắng; TT.Thích Từ Nghiêm cung tuyên tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Tôn Thắng.
KMDGDTonthang (36).jpg
HT.Thích Thiện Toàn phát biểu khai mạc

KMDGDTonthang (53).jpg
ĐĐ.Thích Thông Đạo báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn

KMDGDTonthang (54).jpg
TT.Thích Từ Nghiêm cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng - tôn hiệu Đại giới đàn
Theo tiểu sử, HT.Thích Tôn Thắng, thế danh Dương Văn Minh, sinh ngày 29 tháng 2 năm Kỷ Sửu (1889), niên hiệu Thành Thái nguyên niên tại làng Hà My, tổng Bích La, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - thân phụ là cụ ông Dương Văn Hiếu và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Tiện.

Năm Giáp Thìn (1904), Thành Thái thứ 15, lúc lên 16 tuổi, ngài được phép mẫu thân đến cầu xuất gia với Hòa thượng Thanh Ninh Tâm Truyền, Tăng Cang chùa Báo Quốc và được Hòa thượng ban pháp danh là Trừng Kệ, tự Như Nhu, nối pháp đời 42 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Liễu Quán.

Năm Bính Ngọ (1906), ngài được Bổn sư cho thọ Sa-di giới và được ban pháp tự là Như Nhu. Ngay sau đó, vua Thành Thái truyền lệnh cho Bộ Lễ sung ngài vào ngạch Tăng chùa Diệu Đế (Gia Hội-Huế).

Qua nhiều biến cố, năm Quý Hợi (1923), năm Khải Định thứ 7, lúc này ngài 34 tuổi mới thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Phước Quang, tỉnh Quảng Ngãi do Hòa thượng Hoằng Tịnh làm Đường đầu truyền giới.

Trong quá trình tu tập và hành đạo, Trưởng lão HT.Thích Tôn Thắng có nhiều đóng góp trong phong trào chấn hưng Phật giáo, được cung thỉnh vào ngôi Tôn chứng đến Đường đầu Hòa thượng trong nhiều Đại giới đàn và thu nhận, đào tạo nhiều môn đồ nối truyền đạo nghiệp...

Ngày 16 tháng 3 năm Bính Thìn (1976), ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 87 năm, giới lạp 53 tuổi hạ, môn đồ pháp quyến lập bảo tháp ngài tại chùa Tịnh Độ - thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ).

KMDGDTonthang (39).jpg
Chư giới tử
Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của Đại giới đàn, giới tử Thích Chúc Sơn đại diện giới tử xuất gia đã dâng lời phát nguyện cầu thọ pháp giới.

"Giới tử chúng con xin phát thệ nguyện rằng. Sau khi lãnh thọ giới pháp từ quý ngài truyền trao, chúng con sẽ nghiêm cần quý trọng, hành trì giới luật, thà bỏ thân mạng chứ không bao giờ lìa xa giới pháp... Chúng con sẽ tinh tấn tu tập, thành tựu giới thể, không vi phạm giới đã thọ, quyết tâm giữ gìn thân khẩu-khẩu-ý thanh tịnh để thành tựu các pháp lành mà trở thành người có ích cho đạo Pháp và có ích cho xã hội"...

KMDGDTonthang (57).jpg
Giới tử phát nguyện thọ giới

KMDGDTonthang (64).jpg
Ông Ngô Khôi phát biểu chúc mừng
Ông Ngô Khôi thay mặt lãnh đạo các cấp chính quyền phát biểu chúc mừng Đại giới đàn và mong rằng Đại giới đàn sẽ tuyển chon được nhiều giới tử duy trì mạng mạch Phật giáo.

HT. Thích Thiện Nhơn đã ban đạo từ sách tấn các giới tử. Hòa thượng nhắc nhở: "Đức Phật nói: làm được thân người là khó, đầy đủ sáu căn là khó, gặp được ngôi Tam bảo là khó, gặp được giới pháp là khó hơn. Các vị hiện diện nơi đây đã vượt qua được những điều khó, được làm người đây đủ sáu căn, sáu giác quan, đây là điều kiện căn bản để thọ giới, đồng thời đã được gặp ngôi Tam bảo để các vị cầu giới pháp. Các vị phải giữ lấy những giới pháp đã cầu thọ".

KMDGDTonthang (66).jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

KMDGDTonthang (63).jpg
Giới tử đảnh lễ tri ân

KMDGDTonthang (52).jpg
Chư tôn đức Ni
Được biết, Đại giới đàn Tôn Thắng sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 31-7 tới 2-8-2018 (19-6 đến 21-6-Mậu Tuất) tại chùa Pháp Lâm, chùa Phổ Đà và chùa Bảo Quang.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây