Đây là công trình văn hóa Phật giáo đầu tiên có được của tỉnh Daklak, đã khởi công xây dựng suốt 1 năm mới hoàn thành.
Đúng 6 giờ chiều ngày 17/11, chùa Nam Thiên diễn ra buổi lễ AN VỊ KIM THÂN: ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT DI LẠC và THẬP BÁT LA HÁN.
Trong
không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, đến tham dự chứng minh có HT
Thích Giác Dũng - Chứng minh BTS PG tỉnh Daklak; TT Thích Châu Quang –
Ủy viên HĐTS TW GHPGVN - Trưởng BTS PG tỉnh Daklak; HT Thích Giác Thanh
– Phó ban thường trực Trị sự PG – kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni tỉnh
Daklak; TT Thích Giác Tiến – Chánh thư ký BTS PG tỉnh Daklak và HT
Thích Minh Tâm từ Úc Châu cũng về tham dự. Ngoài ra còn có hiện diện
của Chư Tôn Đức Tăng Ni, phật tử xa gần khắp nơi và đài truyền hình
tỉnh Daklak.
Mở đầu khóa lễ, HT Thích Giác Dũng, HT Thích Giác Thanh và TT Thích Châu Quang niêm hương bạch Phật, chú nguyện.
Tiếp theo là nghi thức an vị Phật do TT Thích Châu Quang làm sám chủ.
Sau
đó, đốt nến cầu nguyện cho thế giới luôn sống trong thanh bình, ai ai
cũng được ấm no hạnh phúc. Bỗng chốc, chùa Nam Thiên rộn ràng như ngày
Hội lớn bởi khói hương nghi ngút, hòa quyện với sắc y vàng cùng đèn hoa
rực sáng; đồng thời hình tượng uy linh của các vị Phật, Bồ tát, La Hán…
được tôn trí trong khuôn viên, khiến cho Lễ Hội thêm hoành tráng, rực
rỡ, trang nghiêm và xúc động.
Sau
phần nghi thức là đạo từ chứng minh, TT Thích Châu Quang nêu bật các
hạnh nguyện độ sanh của Đức Phật A Di Đà. Qua đó Thượng tọa nhấn mạnh
“Niệm A Di Đà tức là niệm tất cả những gì cao quý và tốt đẹp nhất”. Một
hành giả tu “NIỆM PHẬT” không phải niệm chỉ là niệm mà tự thân phải
biết quán chuyển tất cả nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện và làm vô
số điều đem lại lợi ích cho cuộc đời thì mới đúng với yếu chỉ của pháp
môn Tịnh Độ.
Thượng
tọa cũng không quên tán dương công đức, sự nhiệt tâm hộ đạo của Đại đức
trụ trì Thích Giác An. Từ một ngôi chùa rất hoang sơ, khó trụ, thế mà
sau 4 năm (2008) Đại đức đã xây dựng cảnh quang Bổn tự thật trang
nghiêm, làm chổ dựa tâm linh cho tín đồ phật tử Daklak và khách thập
phương đến chùa chiêm bái, lễ lạy… cùng với việc hoằng pháp và công tác
từ thiện xã hội trong tỉnh của Đại đức cũng đáng ca ngợi.
Thật
vậy, Đại đức Thích Giác An đã làm nhiều hoạt động Phật sự ý nghĩa đối
với tỉnh nhà trong thời gian qua như tổ chức KHÓA TU NIỆM PHẬT, mỗi
tháng 2 ngày, có mời Giảng sư đến thuyết pháp mỗi kỳ, nhằm tạo điều
kiện cho các phật tử vùng cao tu học được tinh chuyên hơn.
Đặc
biệt, năm 2007 chùa Nam Thiên có tổ chức KHOÁ TU MÙA HÈ (7 ngày) dành
cho thanh thiếu niên tuổi từ 13 – 25. Năm nay cũng vậy, Khóa tu dành
cho thanh thiếu niên sẽ khai mạc vào ngày 14 – 20/ 05/ năm Kỷ Sửu. Các
em tham gia khóa tu sẽ đăng ký cho Ban Tổ chức trước ngày khai mạc nữa
tháng (liên hệ: 0500 3873648).
Chúng
tôi nhận thấy, Phật tử Tây nguyên ngày nay rất thâm hiểu Phật pháp, bởi
vì suốt ngày 17/11 được tham dự PHÁP HỘI DI ĐÀ, sau mỗi thời thuyết
pháp của HT Thích Minh Tâm và ĐĐ. Thích Phước Tiến, các phật tử chùa
Nam Thiên, mạnh dạn nêu lên những câu hỏi xoay quanh pháp môn tu của
mình thật là sâu sắc. Điều đó chứng tỏ PG tỉnh Daklak ngày càng khởi
sắc về mọi mặt.
Cuối chương trình là phần văn nghệ cúng dường do nhóm nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.
Đêm
đã về khuya, cái lạnh cao nguyên của những ngày cuối Đông như cắt da.
Mọi người ra về mang theo cảm nhận khác nhau về suốt một ngày được
thính Pháp. Nhờ sự khuyến tấn của quý Thầy, các Phật tử đã nắm vững và
có lòng tin kiên cố để đi trọn con đường tu học của mình.
Đường về như ngắn lại, cái lạnh bên ngoài không lấn áp được niềm an lạc bên trong.
Tác giả bài viết: PTVN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự