ĐakLak: Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, khánh thành chùa Sắc Tứ Khải Đoan

Thứ ba - 01/11/2016 20:42
Ngày 01/11/2016 (tức ngày 02/10 năm Bính Thân). Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Ban Tổ Chức đại lễ Khánh Thành long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN; 30 năm thành lập và phát triển GHPGVN tỉnh Đăk Lăk; 65 năm tồn tại và phát triển và khánh tạ lạc thành đại trùng tu Chùa Sắc Tứ Khải Đoan; Tưởng niệm húy nhật lần thứ 23 của cố HT. Thích Quang Huy.
ĐakLak: Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, khánh thành chùa Sắc Tứ Khải Đoan
Chứng minh và tham dự đại lễ sáng nay: Đức trưởng lão Thích Quang Đạo - Thành viên HĐCM GHPGVN; Đức trưởng lão HT. Đức Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp - Phó chủ tịch thường trực HĐTS - Trưởng ban Tăng Sự Trung Ương; HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực HĐTS; HT. Thích Giác Toàn - Phó chủ tịch HĐTS - Phó ban giáo dục tăng ni Trung ương; HT. Thích Gia Quang - Phó chủ tịch HĐTS - Trưởng ban TTTT trung ương; TT. Thích Thanh Điện - phó tổng thư ký, kiêm chánh Văn phòng I TƯ GHPGVN; HT. Thích Trung Hậu - Ủy viên thường trực HĐTS - Trưởng ban văn hóa Trung ương; TT. Thích Châu Quang - Ủy viên HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk - Trưởng ban tổ chức đại lễ,  cùng Chư tôn đức HĐCM, HĐTS, thường trực các ban ngành trực thuộc GHPGVN, lãnh đạo các tôn giáo bạn, chư Tôn đức trưởng ban trị sự GHPGVN các tỉnh thành trên cả nước.

Về phía chính quyền: Ông Trần Tấn Hùng - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính Phủ; Bà H’Ngăm Niê KĐăm - Phó trưởng ban thường trực; Bà H’Kim Hoa Byã - Thường vụ tỉnh ủy - Trưởng ban Dân Vận tỉnh Đăk Lăk; Ông Ygiang Gry Niê KNơng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk; Ông Ytek H’Dơk - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đăk Lăk; Ông Nguyễn Tấn Chức - Phó giám đốc Sở Nội Vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk; Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó bí thư Thành ủy TP Buôn Ma Thuột; Ông Lưu Văn Khôi - Phó chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Ông Trương Hồng Quý - Phó trưởng phòng PA88 sở Công an tỉnh Đăk Lăk. Cùng các vị nguyên là lãnh đạo, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN tỉnh, cùng các ban ngành qua các thời kỳ, các cơ quan báo đài của Trung ương và địa phương. Với sự hiện diện gần 5.000 Tín đồ, Phật tử trong và ngoài tỉnh có mặt trong buổi lễ hôm nay.



Mở đầu buổi lễ Ban Tổ chức  tác bạch cung nghinh chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội quang lâm, nghi thức lễ Phật chào quốc kỳ, đạo kỳ tưởng niệm các chư vị tiền bối, các vị anh hùng dân tộc vị quốc vong thân.
 
TT. Thích Châu Quang - Ủy viên HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk - Trưởng ban tổ chức đại lễ đọc diễn văn khai mạc: “Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN là dịp chúng ta nhìn lại một chặng đường lịch sử GHPGVN trong sự nghiệp hoằng truyền Chánh pháp lợi lạc quần sanh. Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN tỉnh Đăk Lăk là dịp cho Tăng, tín đồ Đăk Lăk nói riêng và cả nước nói chung khẳng định mình để không ngừng nâng cao vai trò trách nhiệm “hộ quốc an dân” mà truyền thống Phật giáo Việt Nam hơn hai ngàn năm qua.

Mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội, công tác Đại trùng tu ngôi chùa lịch sử Sắc tứ Khải Đoan cũng vừa hoàn thành, trong niềm vui của Phật tử tỉnh nhà. Thành quả Phật sự to lớn này chính là sự kết thành từ niềm thương tưởng của Chư Tôn túc lãnh đão qua các thời kỳ Giáo hội, các bậc tiền hiền công đức, chư anh linh anh hùng liệt sĩ, cùng các thế hệ Phật tử đạo tâm quá cố, là niềm ưu ái của chư Tôn giáo phẩm, lãnh đạo Giáo hội, chư Tôn Thiền đức Tăng, Ni, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể ban ngành, chư thiện tri thức và Phật tử thiện tín đạo tâm trong cả nước và tại tỉnh nhà.


Hôm nay, ngày kỷ niệm Khánh tạ lạc thành Đại trùng tu chùa Sắc Tứ Khải Đoan,, Khải Đoàn cũng vừa tròn 65 năm tồn tại và phát triển (1951 – 2016). Sáu mươi lăm năm qua Khải Đoan luôn xứng đáng với tâm nguyện của các bậc tôn túc lãnh đạo Hội Phật giáo Trung phần mà tiêu biểu là Cố Trưởng lão HT. Thích Trí Thủ bấy giờ là Tổng Trị Sự trưởng Tổng Hội Phật giáo Trung phần vận động Đoan Huy Hoàng Thái Hậu Hoàng Thị Cúc kiến tạo ngôi Sắc Tứ Khải Đoan nhằm đưa tổ chức Phật giáo vào phát triển tại Tây Nguyên, tiếp nối truyền thống “Hộ quốc, an dân” của đạo Phật Việt Nam.





Ngày Đại lễ Khánh tạ lạc thành, cũng là ngày tưởng niệm húy nhật lần thứ 23 của cố HT. Thích Quang Huy, đồng thời hướng vọng truy niệm húy nhật cố Hòa Thượng khai sơn Thích Đức Thiệu. Trong sâu thẳm của cỏi lòng kẻ hậu tấn, để tưởng niệm công hạnh hoằng hóa độ sanh của các bậc Thầy cao cả, từ các bậc chủ trương đưa Tổ chức Phật giáo vào Tây nguyên, đến các vị trực tiếp hoằng truyền Chánh Pháp qua các thời kỳ; nhân dịp này chúng tôi, thừa ân đức của chư Tôn túc, khai mở đàn truyền Thập Thiện - tại gia Bồ Tát giới cho các hàng Phật tử phát tâm thọ trì. Ngưỡng mong chư Tôn Đức gia tâm hộ niệm cho toàn thể giới tử được tròn đầy giới thể....”
 


Trong không khí thành kính, trang nghiêm HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực HĐTS đã tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gởi chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội “Chặng đường 35 năm GHPHVN  trưởng thành và phát triển đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, làm cho đạo Phật xương minh trong lòng dân tộc. Chư tôn đức lãnh đạo HĐCM và HĐTS đã làm tròn trách nhiệm của mình trong điều hành Phật sự thực hiện di huấn của Đức đệ nhất Pháp chủ Giáo hội PGVN, Tăng Ni đã được trụ trì của tất cả các cơ sở tự viện từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi xa xôi đến hải đảo biên cương và khắp năm châu hải ngoại, tạo nguồn lực Tăng Ni hùng hậu cỏ đủ đạo hạnh và trí tuệ để GHPGVN bước những bước đi vững chắc làm tốt đạo, đẹp đời, xiển dương sự nghiệp hoằng pháp đem ánh sáng giáo lý phục vụ đời sống nhân sinh và đồng bào Phật tử, cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước trong thời kỳ đổi mới.
 

Trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình đổi mới, xu hướng hội nhập, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi mà tình hình trên thế giới và trong khu vực thay đổi sâu sắc, nhanh chóng, diễn biến phức tạp khó lường đưa đến nguy cơ của chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố bạo loạn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là sự tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gia tăng ở biển Đông đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta. Giáo hội chúng ta cần phải phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại văn hóa tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua đó giới thiệu tới bạn bè quốc tế hiểu biết sâu rộng về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định nhằm xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững chủ quyền biên đảo thiêng liêng của tổ quốc.”

Tiếp theo, Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đọc diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Trong bài diễn văn, Hòa thượng nhấn mạnh “Những thành tựu của Giáo hội suốt 35 năm qua là liên tục, ổn định và rất rõ nét, chính là nhờ vào tinh thần đoàn kết hòa hợp, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức Hệ phái Phật giáo trong ngôi nhà chung của GHPGVN , Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước qua nhiều lãnh vực, thuộc các Ban ngành, Viện Trung ương và Giáo hội địa phương.

Trong 35 năm qua, với kinh nghiệm sẵn có tự thân mỗi thành viên Giáo hội, nhất là tinh thần đoàn kết hòa hợp của các Hệ phái Phật giáo, thành viên Giáo hội theo tinh thần Hiến chương GHPGVN cũng như 6 điểm chương trình hoạt động của GHPGVN từ nhiệm kỳ I (1981) cho đến nay và mỗi lần Đại hội đều có điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với từng lĩnh vực thực tế xã hội và sự phát triển của Giáo hội và đất nước cũng như thế giới”.


Đại diện chính quyền, ông Trần Tấn Hùng – phó ban Tôn Giáo Chính phủ đã có lời phát biểu tán dương và tri ân công đức của các bậc tiền bối và ghi nhận những đóng góp to lớn của Tăng ni, Phật tử trong công cuộc phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đồng thời, ông hi vọng rằng trong thời gian tới, Phật giáo DakLak nhất định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tiếp tục củng cố, phát huy nỗ lực, góp phần xây dựng Giáo hội vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới.


TT. Thích Thanh Điện - phó Tổng thư ký, Chánh VP I TƯ GHPGVN đọc quyết định tuyên dương công đức và tặng bằng khen GHPGVN cho tập thể, cá nhân BTS GHPGVN tỉnh DakLak.
 
Nhân dịp này,TƯ GHPGVN cùngđại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành TW và sở tại đã có những lẵng hoa chúc mừng tới BTS GHPGVN tỉnh DakLak và Chư tôn đức chùa Tứ Sắc Khải Đoan.






Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN  đánh giá cao công đức của BTS GHPGVN tỉnh DakLak. Hòa thượng ghi nhận công đức của tập thể, các cá nhân BTS GHPGVN tỉnh DakLak trong những năm qua đã cùng chung tay hoàn thành tốt những công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó, đóng góp chung vào thành tích hoạt động của Phật giáo cả nước. 

Hòa thượng tán thán công đức các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Tín đồ Phật tử gần xa, đã góp công, góp tịnh tà, tịnh vật để hoàn thành Đại trùng tu ngôi chùa Sắc Tứ Khải Đoan được trang nghiêm tố hảo như ngày hôm nay, để là nơi sinh hoạt tín nghưỡng tôn giáo của Tín đồ Phật tử trên địa bàn DakLak cũng như nhân dân Phật tử trên cả nước đến thăm quan và chiêm bái.


 
Cuối buổi lễ Chư tôn đức cùng Đại biểu khách quý lên cắt băng khánh thành chùa Sắc Tứ Khải Đoan sau 04 năm đại trùng tu.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ:



































 

































































Cảm tạ của Ban Tổ Chức






 
 

Nguồn tin: Huongdanphattu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây