Hà Nội: Chùa Hòa Phúc Khai Đàn Trì Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Và Hành Trì Kinh Vạn Phật

Thứ hai - 20/06/2016 03:51
Tối ngày 14/5 năm Bính Thân (nhằm ngày 18/6/2016) tại Đạo tràng Tịnh độ Chùa Hòa Phúc đã long trọng tổ chức lễ “KHAI ĐÀN TRÌ TỤNG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÀ HÀNH TRÌ KINH VẠN PHẬT”.
Hà Nội: Chùa Hòa Phúc Khai Đàn Trì Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Và Hành Trì Kinh Vạn Phật

Quang lâm chứng minh và làm chủ đàn lễ có Đại đức. Thích Tâm Hòa - trụ trì Chùa Hòa Phúc và quý chư Tăng bổn tự cùng đông đảo Phật tử trong đạo tràng cùng về tham dự.

Khi tiếng chuông, tiếng trống bát nhã vang lên, hàng Phật tử đã đồng trang nghiêm đứng dậy, chắp tay búp sen trước ngực, nhất tâm thành kính cung nghinh quý chư Tăng quang lâm lễ đài.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, khai đàn trì tụng kinh theo truyền thống Phật giáo, Đại đức Thích Tâm Hòa đã hướng dẫn các Phật tử trì tụng những “Phẩm tựa thứ nhất” trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Theo đó, Phật tử trong đạo tràng, hàng ngày vân tập về chùa, phân chia tổ dẫn chúng cùng nhau tu tập, hành trì kinh trong 3 tháng quý Chư Tăng bổn tự đi an cư, kiết hạ. Thời khóa hành trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho tất cả Phật tử sẽ được áp dụng từ ngày 15/05 Bính Thân theo khung thời gian: Từ lúc 19h00 đến 21h00 các buổi tối trong tuần. Thứ 2,4,6 hành trì Kinh Vạn Phật, thứ 3,5,7 và chủ nhật hành trì Kinh Pháp Hoa.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Hòa đã từ bi ban bố tới hàng Phật tử thời pháp thoại ngắn về “Ý nghĩa của việc trì tụng Kinh Pháp Hoa”.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của buổi lễ khai đàn, quý Thầy và Phật tử đã dành những phút giây lắng đọng tâm tư, nhất tâm nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ, che trở cho 9 chiến sĩ phòng không không quân đang mất tích trong vụ máy bay CaSa 212 - 8983 rơi xuống biển được tai qua kiếp nạn, sớm bình an trở về.

Đạo tràng cũng đã dành 1 phút tưởng niệm cho hương linh chiến sĩ Trần Quang Khải - phi công đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay Su - 30MK2 tại vùng trời Thanh Hóa - Nghệ An vào ngày 14/6. Nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho chiến sĩ sớm được siêu sanh về miền cực lạc.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:






























 

 

Nguồn tin: PTVN.NET

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây