Hà Nội: Quận Long Biên tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2562 - DL 2018

Thứ hai - 28/05/2018 03:21
Ngày 27/5 (13-4-Mậu Tuất), Ban trị sự GHPGVN Quận Long Biên đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL2562 - DL2018 tại chùa Mai Phúc, Quận Long Biên - Hà Nội.
Hà Nội: Quận Long Biên tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2562 - DL 2018
Chứng minh buổi lễ có: TT.Thích Đạo Phong - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh thư ký BTS GHPGVN Tp.Hà Nội; ĐĐ.Thích Thanh Trung - Trưởng BTS GHPGVN quận Long Biên; TT.Thích Tâm Thuần - Phó BTS GHPGVN quận Long Biên; Ni sư Thích Đàm Lan - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Từ thiện GHPGVN Tp.Hà Nội, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban trị sự GHPGVN Quận Long Biên.
 

 
Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Hữu Trung Thành, lãnh đạo UBMTTQ VN Tp.Hà Nội; ông Lê Thanh Quảng - Phó đội trưởng đội Tôn giáo - Phòng ANXH, Công an Tp.Hà Nội; ông Ngô Mạnh Điềm, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Long Biên; bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, cùng đại diện các cơ quan TW, các ban ngành sở tại và đông đảo nhân dân Phật tử cùng về tham dự.
 
Tại đây, trong không khí trang nghiêm và tràn đầy hoan hỷ, toàn thể đại chúng đã lắng lòng nghe TT.Thích Đạo Phong tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật Đản của HT.Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến Chư tôn đức, tăng ni, cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước. 
 
Qua bức thông điệp, Đức Pháp chủ GHPGVN HT.Thích Phổ Tuệ nhắn nhủ: "Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngược dòng lịch sử tự hào về sự đóng góp vĩ đại của các bậc Tổ sư đại trí cho dân tộc, Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại". 
 
Tiếp đó, đại chúng cũng được nghe ĐĐ.Thích Thanh Trung, Trưởng BTS GHPGVN quận Long Biên tuyên đọc diễn văn chào mừng Phật đản PL.2562 - DL.2018 của Chủ tịch HĐTS - HT Thích Thiện Nhơn. Diễn văn có đoạn: "Phát huy những thành quả đã đạt được, nhân dịp kính mừng ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ năm nay, tôi mong muốn toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực trong tu tập Giới - Định - Tuệ thông qua Bát Chánh Đạo, thực hiện lời dạy của Đức Phật: “ Này các Thày Tỳ kheo, hãy ra đi mỗi người một ngả để truyền bá Chánh pháp, vì lợi ích cho chúng sinh, vì an lạc cho chư Thiên và loài người”.  
 
Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Thu Hương đã đánh giá cao những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử quận Long Biên trong những đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà mong rằng, Tăng Ni, Phật tử quận Long Biên sẽ giữ vững và tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian tới. Nhân dịp này, Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, chức năng đã có lẵng hoa, chúc mừng gửi tới BTS GHPGVN quận Long Biên nhân mùa Đản sinh
 
Cuối buổi lễ, Chư tôn đức Tăng Ni, các vị khách quý cùng nhân dân, Phật tử đã thực hiện nghi thức dâng hương, niệm Phật, cử hành nghi lễ tắm Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu cho thế giới hòa bình, đất nước thịnh vượng.
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ:


























































































 
 

Nguồn tin: Huongdanphattu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây