Hà Nội:Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giúp đỡ nhân dân vùng lũ

Thứ năm - 10/08/2017 13:30
Sáng 10/8, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Tổng thư ký HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Điện – Phó tổng thư ký - Chánh văn phòng I TƯ GHPGVN thay mặt Ban thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN đã tới UBTƯ MTTQ Việt Nam trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ VN đã tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
 
Theo thống kê sơ bộ, Ban Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận số tiền hơn 3,1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đây là nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền địa phương giúp người dân vùng lũ vươn lên ổn định cuộc sống.

Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết:  ngay sau khi nghe tin các tỉnh miền núi phía Bắc bị lũ ống, sạt lở đất và ngập úng, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, Hội đồng trị sự  Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra lời kêu gọi các Tăng, Ni, Phật tử trên cả nước cùng chung tay chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào các tỉnh vừa trải qua. 
 
Trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào vũng lũ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu mong muốn thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam, số tiền sẽ được chuyển kịp thời đến những gia đình bị thiệt hại để những người dân vùng lũ có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn, mất mát sớm ổn định cuộc sống.
 
Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương và nhân dân vùng lũ, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ sự trân trọng với nghĩa cử cao đẹp của Hội đồng trị sự  Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng, Ni, Phật tử cả nước đã hướng về đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Bà Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết:  Việc khắc phục hậu quả thiên tai còn mất một thời gian dài sẽ cần rất nhiều nguồn lực để giúp bà con khôi phục nhà cửa, cải tạo sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, Ban Cứu trợ Trung ương sẽ kịp thời phân bổ hỗ trợ, chuyển số tiền ủng hộ đến các địa phương bị thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng giúp bà con xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất.

 

 



 

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ VN tiếp nhận ủng hộ 200 triệu đồng từ TƯ GHPGVN

Nguồn tin: Huongdanphattu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây