Hải Dương Lễ Khánh Thành Tu Bổ Chùa Sùng Huyền

Thứ sáu - 23/01/2009 02:52
Sáng nay, 23/9/2008, tại thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng; BTS PG tỉnh Hải Dương kết hợp với BQL các di tích huyện Cẩm Giàng đã long trọng tổ chức đại lễ khánh thành ngôi Tam bảo đồng thời tuyên đọc quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Thiện Khánh, về trụ trì chùa Sùng Huyền.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có  TT. Thích Thanh Vân - Trưởng BTS THPG Hải Dương, Đại Đức Thích Thanh Dũng – Phó BTS, Đại đức Thích Thanh Cường – chánh văn phòng, Đại đức Thích Thanh Thắng, Chánh Thư ký BTS cùng chư tôn đức trong Thường trực BTS, BĐD PG, các tổ đình tự viện trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo chính quyền các cấp, đông đảo tín đồ  Phật tử các giới.

Chùa Sùng Huyền là một ngôi cổ tự vào bậc nhất nhì tỉnh Hải Dương. Qua khảo cứu của Bảo tàng tỉnh, chùa được xây dựng từ cuối thời Lý với niên đại trên 700 năm là nơi tu hành của rất nhiều các bậc cao Tăng thạc đức.

Hiện nay, tại chùa còn lưu giữ 30 pho tượng cổ cùng nhiều di vật quý hiếm, trong đó có  tượng Phật Di Đà bằng gỗ, phủ sơn đặt trên bệ bát giác với hoa văn tùng cúc trúc mai, Tượng hộ pháp cao trên 2m, các đồ tế khí cùng nhiều bia ký có tầm quan trọng lịch sử văn hóa tỉnh nhà. Năm 1995, chùa được công nhận di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia cần được bảo tồn và phát triển.

Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử chùa đã bị xuống cấp trầm trọng. Tháng 6 năm 2008 được sự đồng ý của Sở VHTT và Du lịch cùng các ban ngành chức năng liên quan dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tăng ni, nhân dân thôn Văn Thai đã khởi công trùng tu tôn tạo lại Ngôi Tam Bảo, đến nay đã hoàn thành với tổng kinh phí trên dưới 1 tỷ đồng.

Tại buổi lễ Đại đức Thích Thanh Cường cung tuyên quyết định bổ nhiệm trụ trì. TT. Thích Thanh Vân thay mặt BTS tỉnh hội PG Hải Dương trao quyết định đồng thời ban đạo từ sách tấn Tân trụ trì, Đại đức Thích Thiện Khánh cùng toàn thể nhân dân địa phương.

Cũng trong thời gian này BTS PG tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thánh Thọ, huyện Bình Giang cho Đại đức Thích Minh Thi, chùa Đan Hà, huyện Thanh Miện cho Đại đức Thích Tùng Lâm.

 

 

 

 

 


Nguồn tin: phattuvietnam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây