Hơn 250 đại biểu thuộc BTS các tỉnh, thành hội Phật giáo của ba miền Bắc,
Ban
Hoằng pháp đã tổ chức thành công Khóa Bồi dưỡng giảng sư tại Hà Nội,
Khóa Bồi dưỡng và Hội thảo Hoằng pháp tại Daklak, đang chuẩn bị tổ chức
lễ mãn khóa Đào tạo Giảng sư Cao cấp, tiếp tục giảng dạy Khóa Trung cấp
giảng sư tại TP.HCM; khá nhiều tự viện được trùng tu, tôn tạo, tại Văn
phòng II Trung ương Giáo hội đã khởi công xây dựng dãy Đông lang -
Thiền viện Quảng Đức.
Ngoài
ra, cũng cần kể đến việc tổ chức các Đại giới đàn tại các tỉnh, thành
hội Phật giáo trong cả nước, tổ chức viếng thăm, thuyết giảng, cúng
dường các trường hạ ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam của TƯGH do Ban
Hoằng pháp Trung ương kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Từ thiện
Xã hội Trung ương thực hiện; đoàn Hoằng pháp của Giáo hội trong chuyến
đi châu Âu do HT.Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS dẫn
đầu; tham dự Hội nghị Ni giới do Hội Sakyadhita tổ chức tại tại Ulan
Bator của đoàn đại biểu Ni giới Việt Nam; tham dự Hội nghị Thượng đỉnh
Phật giáo thế giới lần thứ V tại Kobé của Đoàn đại biểu GHPGVN do
HT.Thích Chơn Thiện làm trưởng đoàn…
Những
hoạt động kể trên đã chứng tỏ Giáo hội đang trong giai đoạn phát triển
mạnh mẽ và đầy hiệu năng. Trong năm qua, một hoạt động Phật sự quan
trọng nhằm củng cố và phát huy hiệu năng tổ chức đã được thực hiện, đó
là các khóa bồi dưỡng Hành chính và Trụ trì được tổ chức rất nhiều nơi,
ở Trung ương và địa phương của Giáo hội. Tại TP.Hà Nội, TP.HCM, tỉnh An
Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Long An, Bình Phước, Dak Nông,
Vĩnh Long, Cần Thơ, Daklak, Đồng Nai, Đồng Tháp, Ninh Thuận.
Trong
2 ngày làm việc, Hội nghị đã nghe Ban Thư ký báo cáo công tác Phật sự
năm 2008 và thảo luận chương trình hoạt động năm 2009 của GHPGVN. Ngoài
ra, Hội nghị còn được sự đóng góp ý kiến phát biểu của đại diện Ban Tôn
giáo Chính phủ; ý kiến phát biểu của đại diện Uỷ ban TƯ MTTQVN và các
thành viên HĐTS TƯGH, đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết của Hội
nghị kỳ 2 khóa VI HĐTS GHPGVN.
Trong
dịp này, GHPGVN quyết định tặng Bằng tuyên dương và trao Bằng công đức
cho nhạc sĩ Lê Cao Phan, đã đóng góp ca khúc Phật giáo Việt Nam làm đạo
ca của GHPGVN. Trước đó, Ban Thường trực HĐTS đã có phiên họp nhằm thảo
luận và thông qua chương trình Hội nghị. Tại buổi họp, Ban Thư ký HĐTS
trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2008 và Chương
trình hoạt động Phật sự năm 2009 của GHPGVN, đồng thời thông qua nội
quy hoạt động của các ban, ngành, viện Trung ương, Phân ban đặc trách
Ni giới thuộc Ban Tăng sự.
Trong
dịp này, Ban Thường trực cũng đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến
Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ VI tổ chức tại VN và kỷ
niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Một số hình ảnh của Hội nghị
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự