Hội nghị - Hội thảo công tác Phật sự các tỉnh Thành phía Bắc.

Thứ sáu - 03/04/2009 22:11
Hôm nay ngày 03 tháng 04 năm 2009, tại giảng đường chùa Quán Sứ Hà Nội, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã tổ chức trọng thể lễ Hội nghị - Hội thảo công tác Phật sự các tỉnh Thành phí Bắc. Quang Lâm và chứng minh có Hoà Thượng Thích Thanh Sam - Phó pháp chủ - Chánh thư ký HĐCM GHPGVN, Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch thường trực TW GHPGVN, Hoà thượng Thích Thiện Duyên - Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cùng chư Tôn đức Thượng toạ Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN.

TT Thích Thanh Nhiễu, TT Thích Bảo Nghiêm...cùng chư Tôn đức - Ban Hướng dẫn Phật tử TW, chư Tăng Ni Ban Hướng Phật tử 18 tỉnh Thành hội Phật giáo phía Bắc..và các đại diện Đạo Tràng, các Câu Lạc Bộ tiêu biểu phía Bắc..

 

Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở nội vụ, Ban Tôn giáo Chính quyền các cơ quan chức năng trong thành phố.

Sau nghi lễ Niệm Phật cầu gia bị, Đạo ca. ĐĐ Thích Minh Xuân - Phó thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ường tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự.

Hoà thượng Thích Thiện Duyên thay mặt Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đọc lời khai mạc.

Tại Hội nghị ĐĐ Thích Chiếu Tuệ - Phó thư ký phân ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đọc Báo cáo, nói rõ những mặt hạn chế và khó khăn của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ươngtrong thời gian qua và đề ra phương hướng công tác Phật sự năm 2009.

Về Tổ chức:

Sau Đại hội Phật giáo các tỉnh Thành, nhiều Tỉnh Thành hội Phật giáo đó thành lập Ban Hướng dẫn Phật tử nhiệm kỳ mới với thành phần nhân sự đủ tài đủ đức, tiêu biểu các hệ phái, cơ cấu Tăng Ni cư sĩ trẻ vào trong Ban và hoạch định chương trình phương hướng hoạt động, phong phú đa  dạng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của quý Phật tử trong tình hình đất nước hội nhập và phát triển. Tuy nhiên vẫn còn một số Tỉnh Thành hội chưa lập được Ban hướng dẫn Phật tử do nhiều lý do khách quan và chủ quan.

Về sinh hoạt tu học:

Nhằm mở mang kiến thức Phật pháp nâng cao trình độ tu học, tích cực ứng dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống, góp phần xây dựng những gia đình Phật tử đạo đức mẫu mực, trong năm qua Phân Ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử các tỉnh Thành hội Phật giáo phía Bắc  đó cò những hoạt động Phật sự rất tích cực.

Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, Thành hội Phật giáo như:Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Nam Định, Thanh Hoá, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hưng Yên v.v.., có nhiều Đạo tràng tu học, Câu lạc bộ  thanh thiếu niên Phật tử sinh hoạt định kỳ thường xuyên tại các Tổ đình, tự viện do các quý Thầy trụ trì hướng dẫn với các nội dung gồm có, Tụng kinh, niệm Phật , tu thiền, học giáo lý... Số lượng có khoảng 35.000 Phật tử thường xuyên tham gia tu học tại các cơ sở.

Hoạt động của Phân ban Hướng dẫn gia đình Phật tử:

Hiện nay hầu hết các tỉnh Thành phía Bắc chưa có sinh hoạt gia đình Phật tử, đó là do bối cảnh lịch sử của đất nước trong một thời gian dài bị chiến tranh chia cắt, một phần do phong tục tập quán tín ngưỡng, văn hoá, hệ thống tổ chức thanh thiếu niên Phật tử phía Bắc khác với phía Nam, vì vậy việc tổ chức sinh hoạt cho Thanh thiếu niên Phật tử  còn gặp nhiều khó khăn.

Sau đại hội II, với ý tưởng phục hồi lại tổ chức GĐPT cho Thanh thiếu niên các tỉnh Thành phía Bắc của Hoà thượng Thích Minh Châu, cư sĩ Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm là các bậc tiền bối sáng lập GĐPT Việt Nam. Thực hiện mục đích và chân lý cao cả đó, các Phật tử Hà Nội đó mang tâm huyết, công đức và tham gia hưởng ứng nhiệt tình việc xây dựng GĐPT tại thủ đô Hà Nội, tiêu biểu là cư sĩ Phật tử: Nguyễn Công Chương, Tăng Hữu Thức, Nguyễn Thị Xuân Loan…

Năm 1987 GĐPT Quán Sứ đã bắt đầu sinh hoạt, được sự giúp đỡ động viên của Hoà thượng Thích Thanh Tứ và Thượng toạ Thích Thanh Điện, trong thời gian đầu tiên các em đến sinh hoạt rất đông, tổ chức đi dần vào nề nếp quy củ có nhiều hoạt động Phật sự mang nhiều ý nghĩa thiết thực, sau một thời gian ngắn, GĐPT Quán Sứ đó nhân rộng ra khắp nơi tiêu biểu như GĐPT Đồng Đắc Ninh Bình, GĐPT Quang Ân, GĐPT Hương Sơn…

Từ những năm 1992 đến năm 1997 GĐPT Quán Sứ hoạt động rất sôi nổi có hiệu quả, ban cố vấn GĐPT Quán Sứ đó tổ chức mở lớp bồi dưỡng các Phật tử tiêu biểu mời các Huynh trưởng phía Nam tới tham gia hợp tác, đó động viên các em tham gia các hội trại huấn luyện Huynh trưởng tại Huế, Đà Nẵng...đến năm 1998 do nhiều nguyên nhân khách quan tác động, phong trào sinh hoạt GĐPT đó lắng xuồng, nhưng các hoạt động Phật sự của Giáo hội, Thanh thiếu niên Phật tử vẫn đến tham gia tích cực như: các ngày đại lễ Phật Đản, Vu Lan, đón tiếp các phái đoàn Quốc tế, tham gia tích cực các phong trào tình nguyện viên Thanh Niên Phật giáo...

Nhìn chung các hoạt động Phật sự của thanh thiếu niên Phật tử trong thời gian qua vẫn giữ được duy trì thường xuyên, Từ năm 2006 cho đến nay sinh hoạt của Thanh thiếu niên Phật tử các chùa đó và đang được củng cố chặt chẽ đi vào nề nếp theo đúng Hiến chương của Giáo hội và nội quy của Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương. Sinh hoạt Thanh thiếu niên Phật tử các chùa được lấy tên là Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử gắn với sinh hoạt các chùa, được HT Thích Thanh Tứ, TT Thích Bảo Nghiêm và TT Thích Thanh Điện cùng chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp Trung ương và Hà Nội thường xuyên động viên giúp đỡ cũng như trực tiếp hướng dẫn sinh hoạt tu học.

Nhân dịp này  ĐĐ Thích Tâm Thiệu đọc quyết định của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tặng bằng tuyên dương công đức cho các Ban Hướng dẫn, tỉnh Thành hội phía Bắc, và tập thể các đạo tràng các câu lạc bộ có nhiều công đức hoạt động Phật sự trong thời gian qua. 

Tại buổi lễ, đại diện cho các Đạo tràng, Câu Lạc Bộ tu tập tại Hà Nội,

cụ Phạm Thị Điểm- PD Đức Thiện

 

Phật tử Nguyễn Tiến Bình - PD Tiến Minh đại diện các Câu Lạc Bộ đọc phát biểu cảm tưởng.

Thay mặt các cấp chính quyền ông Nguyễn Văn Quang - Ban dân vận Trung ương phát biểu chúc mừng, hoan nghênh, động viên Ban hướng dẫn Trung ương làm tốt các công tác Phật sự.

HT Thích Thanh Tứ thay mặt GHPGVN ban đạo từ tán thán công đức của Ban Hướng dẫn Phật tử đã có nhiều sáng kiến tổ chức tốt Hội nghị - Hội thảo công tác Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử phía Bắc, đây là Hội thảo đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội điều đó là việc Ban Hướng dẫn khẳng định vị trí của mình đối với sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp cho các Phật tử tại gia phát triển trong thời đại mới.

Thay mặt Ban tổ chức Thượng toạ Thích Thanh Điện đọc lời cảm tạ.

Buổi chiều cùng ngày Hội thảo " Phật giáo với tuổi trẻ ngày nay" đã diễn ra sôi nổi hào hứng với sự chứng minh của Hoà thượng Thích Thiện Duyên - Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, TT Thích Thanh Điện - Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đặc trách phía Bắc cùng Chư Tôn đức  Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni Ban hương dẫn Phật tử Trung ương và các tỉnh Thành hội  Phật giáo phía Bắc. Buổi toạ đàm dưới sự điều khiển của Phật tử Trần Trọng Hoàng - quản trị website phattuvietnam.net.

Hội thảo đã có nhiều bài tham luận được đưa ra, nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong thực trạng ngày nay của Thanh thiếu niên Phật tử và kiến nghị nhiều vấn đề cần được giải quyết.

Nguồn tin: theo thientam.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây