Khai mạc Lễ hội văn hóa Phật giáo Hương Sen Xứ Nghệ

Chủ nhật - 17/05/2015 09:54
Sáng 17/5/2015, tại chùa Đại Tuệ thuộc xã Nam Anh - huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ hội văn hóa Phật giáo Hương Sen xứ Nghệ.
Khai mạc Lễ hội văn hóa Phật giáo Hương Sen Xứ Nghệ
Tham dự lễ hội có  HT Thích Thanh Đàm - Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh TWGHPGVN; HT  Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS TWGHPGVN, kiêm trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Quang Đạo - Hiệu phó Trường trung cấp Phật học Đồng Nai - trụ trì chùa Phước Viên, tỉnh Đồng Nai; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN - Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, cùng Chư tôn đức Tăng Ni trong ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An.

Phía chính quyền có ông Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại diện lãnh đạo UBND, các sở, ban ngành, UBMTTQVN tỉnh, công an tỉnh, Ban Tôn giáo  Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và hàng nghìn phật tử, người dân địa phương.

huong sen xu nghe00.jpg

Chư Tôn đức giáo phẩm dâng hương tại quảng trường Hồ Chí Minh - Thành phố Vinh.

Kỷ niệm kính mừng lễ Phật đản là dịp để đồng bào Phật tử hướng tâm và phát tâm, cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy giá trị đạo đức, tinh thần từ bi theo lời Phật dạy.

huong sen xu nghe01.jpg

Diễu hành xe hoa lên chùa Đại Tuệ

huong sen xu nghe03.jpg

Chư Tôn đức dâng hương nguyện cầu quốc thái dân an.

Trong  khuôn khổ của lễ hội  Văn hóa Phật giáo Hương sen xứ Nghệ   diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như: Lễ Phật đản, lễ kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ cầu âm siêu dương thái, cầu nguyện hòa bình và nghi lễ tắm Phật, phóng đăng…

Ngoài ra, còn có các chương trình diễu hành xe hoa trên các tuyến đường chính tại TP.Vinh, thị xã Cửa Lò, Nam Đàn, nghi thức rước chư hương linh từ đảo, ngự thuyền Bát-nhã trở về đàn lễ cầu hòa bình, triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo, trưng bày gian hàng văn hóa Phật giáo, giao lưu văn nghệ Phật giáo, từ thiện xã hội, thăm viếng và tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách…

huong sen xu nghe04.jpg

HT Thích Thiện Pháp tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL 2559.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Phật giáo Nghệ An và các Tăng ni Phật tử trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh  tiếp tục quan tâm chỉ đạo hướng dẫn Phật tử trong sinh hoạt phật sự, để Phật giáo Nghệ An được nuôi dưỡng và phát triển theo con đường chánh pháp, đúng Hiến chương Giáo hội và luật pháp Việt Nam.

huong sen xu nghe06.jpg

Trồng cây Bồ đề tại chùa Đại Tuệ.

Tại  buổi lễ khai mạc , ông Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông - Chủ tịch Hội Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam về cách thức và kích thước cho bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết bằng hơn 10.000 bông hoa sen.

Lễ hội Văn hóa Phật giáo Hương sen xứ Nghệ diễn ra trong 2 ngày (17, 18-5-2015, nhằm 29-3 và 1-4-Ất Mùi), tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) và chùa Đảo Ngư – Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Nguồn tin: www.nguoiphattu.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây