Chứng
minh và tham dự có HT. Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng
ban PGQT, chứng minh Ban Hoằng pháp TƯ; HT. Thích Thiện Nhơn, Phó chủ
tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS; TT. Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch kiêm
Trưởng Ban hoằng pháp TƯGH; TT. Thích Châu Quang, Trưởng BTS THPG tỉnh
ĐăkLăk. Buổi lễ vinh dự đón tiếp bà Vũ Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh ĐăkLăk; ông Nguyễn Hoanh, Phó Trưởng
phòng PA38 Công an tỉnh ĐakLak và các cấp lãnh đạo chính quyền địa
phương. Về tham dự khóa bồi dường có khoảng 265 đại biểu Tăng Ni đang
hoạt động trong ngành hoằng pháp thuộc các tỉnh Tây nguyên và Miền
trung.
Trong
phần khai mạc, TT. Thích Bảo Nghiêm nêu rõ vai trò và trách nhiệm của
Ban Hoằng pháp TƯGH trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Trong chương
trình hoạt động năm 2008 của Ban Hoằng pháp TƯGH đã tổ chức thành công
khóa bồi dưỡng hoằng pháp tại các tỉnh phía Bắc. Khóa bồi dưỡng Hoằng
pháp tại các tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung là một trong những hoạt động
trọng tâm của ngành Hoằng Pháp nhằm đưa hoằng pháp vào các tỉnh niềm
trung, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc Tây Nguyên trung
phần. Thay mặt Thường trực BTS THPG ĐakLak và Tăng Ni, Phật tử tỉnh
nhà, TT. Thích Châu Quang bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên THPG
tỉnh ĐakLak đăng cai tổ chức khóa bồi dưỡng hoằng pháp với hàng trăm
Tăng Ni thuộc 15 tỉnh, thành về tham dự, đồng thời tri ân sự quan tâm
của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Hoằng pháp TƯGH. Đặc biệt, sự quan
tâm và hổ trợ của Ban Tôn giáo Chính Phủ; UBND Tỉnh ĐăkLăk các ban
ngành trong tỉnh.
Tại
buổi lễ, ban tổ chức đón nhận thư và lẵng hoa chức mừng của ông Nguyễn
Thế Doanh, Trưởng Ban Tôn giáo Chính Phủ . Thay mặt Đảng bộ, UBND, Ban
Tôn giáo tỉnh ĐakLak, Bà Vũ Thị Liên Pháp biểu: “Thừa ủy quyền của UBND
và Sở Nội vụ tỉnh ĐăkLăk, chúng tôi chân thành cảm ơn Ban tổ chức đã
mời chúng tôi đến dự lễ khai mạc khóa Bồi dưỡng Hoằng pháp các tỉnh Tây
nguyên, Miền Trung. Trong những năm tháng qua, với sự lãnh đạo của GH
đã có nhiều thành tựu tốt đẹp mang tính quyết định sự tồn tại và phát
triển của GHPGVN, trong đó công tác hoằng pháp luôn được xác định là
một hoạt động quan trọng trong sự nghiệp truyền bá chánh pháp Phật
giáo; là một trong những ngành mũi nhọn của GHPGVN. Trong suốt chiều
dài lịch sử hơn 2000 năm của Phật giáo Việt Nam với tinh thần lục hòa
công trụ, gắn bó với dân tộc, đoàn kết cùng dân tộc, GHPGVN nói chung
và Ban Hoằng pháp nói riêng đã ổn định vai trò của mình, thống nhất
về tổ chức, ý chí và hành động góp phần xây dựng cuộc sống hòa bình và
an lạc tại Việt Nam. Trong xã hội Việt
HT.
Thích Trí Quảng đã phát biểu gởi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo Đảng
bộ, chính quyền tỉnh ĐăkLăk đã quan tâm và giúp đỡ Phật giáo tỉnh nhà
trong sự nghiệp phát triển Phật giáo Việt Nam, đồng thời sách tấn các
hành giả phải tích cực nổ lực, trao dồi kinh nghiệm bản thân, thực hiện
phương chăm “ Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp”, nhất là đối
với các vùng dân tộc đồng bào thiểu số tại các tỉnh Tây nguyên và Miền
trung Việt Nam.
Sau
lễ khai mạc, các đại biểu sẽ tiếp tục trao đổi kiến thức hoằng pháp,
thảo luận các vần đề liên quan đến công tác hoằng pháp. Khóa bồi dưỡng
từ ngày 18 đến ngày 21/ 12/ 2008.
Một số hình ảnh của buổi lễ:
Tác giả bài viết: Chùa Thành
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự