Khánh Hòa: chùa Từ Tôn tổ chức đại lễ kỳ siêu anh hùng liệt sĩ

Thứ năm - 25/07/2013 04:47
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, trong hai ngày 23 đến 24-7, chùa Từ Tôn, Hòn Đỏ, thuộc phường Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã long trọng tổ chức Đại lễ trai đàn cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công, anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân, đồng bào tử nạn, báo đáp tứ trọng ân.
Quan lâm chứng minh có : Đại lão HT.Thích Thiện Bình- Phó Pháp chủ GHPGVN kiêm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, HT.Thích Chí Tín- thành viên HĐCM, Chứng minh GHPGVN tỉnh, HT.Thích Ngộ Tánh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Trừng Thi- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Diên Khánh, HT.Thích Viên Mãn- phương trương chùa Từ Tôn, TT Thích Nguyên Giáo-Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Phú Yên, Ban kinh sư tỉnh Phú Yên cùng chư tôn đức BTS. GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tham dự.

Chính quyền  tham dự có Thượng tướng Lê Ngọc Sanh, Đại tá Lê Anh Dũng, Ông Hồ Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Mai Linh, lãnh đạo UBND, HĐND, UBMTTQVN phường Vĩnh Thọ, Ông Trần Quý Hiệp, cháu nội của chí sĩ Trần Quý Cáp, Ông Nguyễn Thu Bồ cháu ruột của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh thuyền trưởng con tàu không số và đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự.

Đại tá Lê Anh Dũng thay mặt cho những anh bô đội cụ Hồ đang làm nhiệm vụ  trên khắp mọi miền đất nước đọc điếu văn tưởng niệm. Theo đó, nhà chí sĩ Trần Quý Cáp sinh năm 1870 tại thôn Thái La, làng Bát Nhị, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. Ông tham gia  phong trào chống Pháp vào năm 1905. Năm 1908 xảy ra cuộc kháng thuế ở Quảng Nam phần lớn thân sĩ trong tỉnh bị bắt, làm chấn động các giới trong nước. Tại Khánh Hòa Trần Quý Cáp làm một bức thư gửi các bạn hữu tại Quảng Nam. Ông viết “Gần đây nghe trong tỉnh nhà làm một việc rất thú. Tôi nghe tin lấy làm thích lắm”, Sau đó Ông bị bắt giam và bị chính quyền thực dân và Nam triều khép vào tội mưu phản lảnh án chép ngang lưng tại suối Cạn, Diên Khánh, Khánh Hòa vào năm 1908. Thương tiếc ông nhân dân Khánh Hòa làm đền thờ tại Cầu sông Cạn, Diên Khánh, hằng năm tổ chức lễ giỗ nghiêm trang thành kính.  

Chương trình đại lễ thực hiện theo nghi lễ truyền thống gồm: lễ cầu nguyện quốc thái dân an, tưởng niệm chư vị thánh nhân tiền bối: tưởng niệm 105 ngày tuẩn tiết chí sĩ Trần Quý Cáp, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh thuyền trưởng con tàu không số, lễ nghinh thuỷ lục âm linh, lễ phóng sanh đăng cầu nguyện âm siêu, dương thái, đăng đàn chấn tế bạt độ âm linh, đồng bào tử nạn, lễ tế anh linh anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân.

Đại lễ Cầu siêu khép lại với lễ trai tăng cúng dường thể hiện tấm lòng tri ân, báo hiếu của chư Tăng, Phật tử chùa Từ Tôn với chư tôn đức Tăng nhân mùa An cư kiết hạ PL.2557.






















 

Nguồn tin: theo PTVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây