Khóa tu ở Học viện & khảo sát tại Bát Bửu Phật Đài

Chủ nhật - 18/09/2016 09:09
Sáng nay, 18-9, tại giảng đường tạm của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cơ sở Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh), Tăng Ni sinh nội trú và đông đảo Phật tử tham dự khóa tu Một ngày an lạc tại do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng Học viện đảm trách với chủ đề thuyết giảng: “Tính nhất quán qua góc nhìn từ Phật giáo Nguyên thủy đến Phật giáo Đại thừa và ngược lại”.
Khóa tu ở Học viện & khảo sát tại Bát Bửu Phật Đài
Khoa tu ngay 18-9-2016 (1).JPG
Cung nghinh Hòa thượng Viện trưởng quang lâm pháp tòa

Theo đó, Hòa thượng giảng sư đã truyền đạt những kinh nghiệm trong hơn 30 năm công tác trong ngành Hoằng pháp - nhìn nhận về sự nhất quán trong Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa.

Từ Phật giáo Nguyên thủy qua Phật giáo Đại thừa đó là sự phát triển, nhưng vẫn dựa trên nền tảng là sự giải thoát… Học, thực hành và giảng kinh Đại thừa nhưng phải luôn đối chiếu với tạng kinh Nikaya của Phật giáo Nguyên thủy, lấy kinh Nikaya làm gốc và dùng kinh Đại thừa để giáo hóa trên bước đường hoằng pháp lợi sinh - Hòa thượng nhấn mạnh.

Khoa tu ngay 18-9-2016 (1a).JPG
Hòa thượng thuyết giảng tại khóa tu sáng nay

Khoa tu ngay 18-9-2016 (2).JPG
Tăng Ni nội trú và Phật tử dự tu nghe thuyết giảng

Tổng số tiền cúng dường trong kỳ khóa tu này là 113.550.000 đồng và 100 USD. Trong đó, cúng dường xây dựng Học viện là 81.650.000 đồng và 100 USD và cúng dường quỹ đời sống Tăng Ni là 31.900.000 đồng.

Dịp này, Hòa thượng đã có chuyến khảo sát chùa Bát Bửu Phật Đài (chùa Phật Cô Đơn tại xã Lê Minh Xuân) để chuẩn bị cho việc thiết kế và xây dựng lại ngôi chùa này như Giác Ngộ online đã đưa tin ngày 29-8-2016.

Khoa tu ngay 18-9-2016 (5).JPG
Hòa thượng khảo sát chùa Bát Bửu Phật Đài

Khoa tu ngay 18-9-2016 (6).JPG

Khoa tu ngay 18-9-2016 (7).JPG
Ngôi chùa Bát Bửu Phật Đài sẽ được thiết kế và xây dựng lại.
Trong ảnh là phối cảnh tổng thể của bản thiết kế ban đầu

* Để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tại Việt Nam Quốc Tự (VNQT), sáng cùng ngày, Hòa thượng cùng ban thi công công trình xây dựng VNQT đã khảo sát tiến độ thi công phần trang trí nội thất tại chánh điện.

Được biết, lễ an vị Phật sẽ tiến hành sau khi hoàn tất việc thi công thếp vàng tôn tượng Đức Bổn Sư. Cụ thể, đầu tháng 10-2016 sẽ tiến hành thếp vàng và lễ an vị diễn ra ngày 19-9-Bính Thân (19-10-2016).

Khoa tu ngay 18-9-2016 (8).JPG
Xem xét mẫu chữ trang trí cho VNQT (tin GNO ngày 29-8-2016)

Khoa tu ngay 18-9-2016 (9).JPG
Khảo sát công đoạn sơn cổng tam quan tại chánh điện VNQT

Khoa tu ngay 18-9-2016 (10).JPG

Khoa tu ngay 18-9-2016 (10a).JPG
Đang tiến hành thi công các lắp phù điêu hoa sen lên trần chánh điện

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây