Đến dự
buổi lễ có Bà Đặng thị Bích Liên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban tổ
chức lễ hội, các vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành hữu quan của tỉnh
Hải Dương và hàng vạn bà con Phật tử đã về tham dự.
Những
nghi thức cúng cổ truyền như sái tịnh, thỉnh linh, phá ngục, vớt vong,
đoạn cầu; thỉnh chư vong linh anh hùng chiến sĩ, Thập loại cô hồn...,
cúng thăng bảo đài, tạo không khí thiêng liêng, xúc động. Âm hưởng của
dàn nhạc cúng như tiếng hò reo của ba quân trong ngày ra trận và khúc
ca khải hoàn.
“...... chư
hương linh trận địa thuỷ chiến Bạch Đằng, anh hùng chiến sỹ vị nước
vong thân đồng bào tử nạn, hải tặc nạn nhân, chiến tranh nạn dân, đồ
sát nạn dân, thất mạng tù nhân, thất mạng thuyền nhân, vô danh liệt sỹ
nam nữ, hữu danh vô mộ, hữu mộ vô danh, viễn cận tha phương đẳng chúng,
bất phân tôn giáo chủng tộc, Bắc Nam, chính kiến, nhất thiết oan hồn
uổng tử các duyên trăm họ thượng hạ thập phương nam nữ, thập nhị loại
cô hồn đồng lai đạo tràng thính pháp văn kinh thụ trà hưởng
thực”.Ngưỡng mong toàn thể vong linh của cả hai bên trong cuộc chiến
tranh chống giặc Nguyên mông, ngày hôm nay được sự gia trì của chư Tăng
Ni Phật tử, chóng hồi tâm chuyển ý chấp nhận và tha thứ cho nhau, đồng
đến trước Phật đài dự pháp nghe kinh sớm xả đường mê sinh về tịnh độ."
Lời
thỉnh nguyện và khai thị vong linh của TT. Thích Thanh Vân - Trưởng BTS
PG tỉnh Hải Dương đã nêu bật ý nghĩa của buổi lễ với tinh thần tri ân
báo ân, uống nước nhớ nguồn đối với anh hùng chiến sỹ, nạn nhân đã hy
sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, cũng như tinh thần vị tha của người
dân Việt đối với quân xâm lược.
Sau khi
kết thúc đàn lễ các tín đồ Phật tử đã đốt đèn hoa đăng cầu siêu cho chư
vị vong linh cũng như tâm niệm cầu nguyện Quốc Thái dân an.
Tối nay
(19/8 Mậu tý), tại đền thờ anh hùng dân tộc, danh nhân Văn hoá Nguyễn
Trãi, chư tôn đức BTS PG Hải Dương sẽ tiếp tục đàn lễ Giải oan thích
kết, Mông sơn thí thực, bố thí cô hồn.
Nguồn tin: phattuvietnam
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự