Long An: Khai mạc Khóa tu Mùa hè lần thứ nhất tại chùa Phước Bảo

Thứ bảy - 14/07/2018 03:24
Sáng, ngày 13/07/2018 (nhằm ngày 01/06/MậuTuất), tại chùa Phước Bảo, (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) huyện Bến Lức, tỉnh Long An trang nghiêm tổ chức Khai mạc khóa tu mùa hè 2018, chủ đề: “Ươm Mầm Tuệ Giác” lần thứ I, diễn ra từ ngày 13-15/07/2018 (01-03/06/Mậu Tuất).
Long An: Khai mạc Khóa tu Mùa hè lần thứ nhất tại chùa Phước Bảo
Về tham dự và chứng minh có HT. Thích Thiện Tài – Phó BTS, Trưởng ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích An Nhựt – Trưởng ban Hướng dẫn nam nữ Phật tử BTS GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích An Trung – Trưởng BTS GHPGVN huyện Bến Lức; TT. Thích Tâm Ngộ – Trưởng ban Giáo dục Phật giáo BTS GHPGVN huyện Bến Lức; ĐĐ. Thích Thiện Khoa – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Bến Lức; ĐĐ. Thích An Ngôn – Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN huyện Bến Lức; SC. TN Huệ Nghiêm – Phó ban Hướng dẫn nam nữ Phật tử BTS GHPGVN tỉnh Long An; SC. TN An Tâm – Phó BTS GHPGVN huyện Bến Lức; SC. TN Huệ Phước – Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Bến Lức; SC. TN Huệ Liên – Trưởng ban Hướng dẫn nam nữ Phật tử BTS GHPGVN huyện Bến Lức.

Buổi lễ cũng vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Bến Lức; Ông Lê Minh Thệ – Chuyên viên ban Dân vận Huyện ủy; Ông Lê Thanh Dẹp – Công an huyện Bến Lức; Và gần 200 em khóa sinh tham dự.
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành tham dự. SC. TN Huệ Liên đọc diễn văn Khai mạc Khóa tu Mùa hè lần thứ I. Tiếp theo là phần thông qua chương trình và nội quy của khóa tu diễn ra trong 3 ngày do các vị trong ban tổ chức đọc.
Trong buổi lễ đại diện chánh quyền cũng có bài phát biểu hoan nghênh và chúc mừng cho Khóa tu lần thứ I diễn ra trong 3 ngày tại văn phòng BTS GHPGVN huyện Bến Lức thành công tốt đẹp. Chư tôn thiền đức và các cấp chánh quyền cũng có những lẵng hoa, tịnh tài chúc mừng và hỗ trợ cho khóa tu.
Kết thúc buỗi lễ là phần đạo từ của ĐĐ. Thích An Nhựt. Đại Đức nhấn mạnh: “Khóa tu phải hướng đến tầm quan trọng của việc hướng dẫn về những kỹ năng ứng xử trong cuộc sống theo tinh thần Phật giáo cho các em thanh thiếu niên trong xã hội mới. Dẫn dắt các em hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, …” Sau cùng Đại Đức không quên gửi lời tri ân đến chư Tôn thiền đức, cũng như các cấp chánh quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho khóa tu.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Nguồn tin: phatsuonline

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây