Phỏng vấn TT Thích Thanh Điện về Hội nghị Hội thảo Công tác Phật sự các tỉnh thành phía Bắc

Thứ năm - 02/04/2009 23:04
Hội nghị Hội thảo Công tác Phật sự các tỉnh thành phía Bắc sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4 -2009 tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt nam - Chùa Quán Sứ - Hà Nội , nhân dịp này các phóng viên đã tới gặp gỡ trao đổi với TT Thích Thanh Điện - Ủy viên thường trực HĐTS TWGHPGVN - Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đặc trách phía bắc, TT đã trả lời các phóng viên các nội dung ngắn gọn sau đây:

Trong những năm qua Ban hu­ớng dẫn Phật tử các Tỉnh Thành hội Phật giáo phía Bắc đã tích cực kết hợp Ban hoằng pháp tổ chức: Hội trại, Hội thi diễn văn nghệ chào mừng Phật đản, Vu Lan, Hội thi giáo lý tìm hiểu lịch sử Đức Phật, tổ chức các ngày Vía Phật. Những hoạt động nêu trên khiến cho Tăng Ni Phật tử và đồng bào vô cùng hoan hỷ khởi niềm tin với Tam bảo, uy tín và ảnh h­ưởng của Giáo hội đ­uợc nâng cao, tầm hoạt động ngày càng khởi sắc lớn mạnh,  xoá tan những nghi ngờ về chính sách tự do tín ng­ưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nu­ớc.

BHDPT TW và hai phân Ban gồm 79 thành viên chính thức nhiệm kỳ này, Phân ban H­uớng dẫn Phật tử có bổ sung 7 Tiểu ban chuyên môn:

+ Tiểu ban Thanh thiếu nhi Phật tử

+ Tiểu ban Dân tộc ít người

+ Tiểu ban Phật tử Nam tông Khmer

+ Tiểu ban Phật tử Nam Tông

+ Tiểu ban Phật tử Hệ phái Khất sĩ

+ Tiểu ban Phật tử ngu­ời Hoa

+ Tiểu ban Liên lạc Phật tử hải ngoại 

Ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành phố phía bắc đã có nhiều hoạt động Phật sự rất tích cực, trong 20 tỉnh thành có các tỉnh hoạt động Phật sự tiêu biểu như, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nam Định, Phú Thọ, Lạng Sơn, tổng số có khoảng 35 Phật tử thường xuyên tu hoc định kỳ tại các Chùa ,Tổ đình.

Trong thời gian tới Ban hướng dẫn phật tử phía Bắc sẽ thống kê số lượng Phật tử chính thứ­c trong cả nu­ớc trên cơ sở ng­uời Phật tử đã Quy y tam bảo. Thúc đẩy mạnh việc thực hiện ch­uơng trình Phật hoá gia đình.

Dự kiến ban hành thống nhất mẫu: Giấy chứng nhận Quy y Tam bảo, Giấy chứng nhận Quy y. Ban hành thống nhất ch­uơng trình giảng dạy giáo lý.

Hu­ớng dẫn và khuyến khích các Phật tử tích cực h­uởng ứng việc tổ chức lễ Hằng thuận tại các tự viện. Tham gia kết hợp chặt chẽ với Ban Hoằng pháp, thành lập  Trại hè Họp Bạn năm 2009.

Nguồn tin: theo thientam.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây