Quảng Ninh: Công tác chuẩn bị cho đại lễ Kỷ niệm 700 năm ngày mất Phật hoàng Trần Nhân Tông

Thứ năm - 22/01/2009 21:40
Lễ Kỷ niệm 700 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch, bắt đầu diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Các chùa thuộc dòng phái Trúc Lâm Yên Tử đã đón tiếp hàng nghìn Phật tử tới dâng hương lễ Phật.

Tại chùa Quỳnh Lâm – Đông Triều Quảng Ninh là trường Đại học Phật giáo đầu tiên do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Hàng nghìn Phật tử thập phương và Tăng Ni BTS tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đã cung nghinh đón Hòa thượng Danh Nhưỡng- Phó pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Sam- Phó pháp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN - Trưởng ban tổ chức - Trưởng ban liên lạc dòng họ Trần cùng chư tôn đức giáo phẩm HĐCM – HĐTS TW GHPGVN và các tông phái Bắc tông, Nam tông, Khơme ,Tăng Ni và Phật tử ở nước ngoài và từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tới dâng hương lễ Phật và tưởng niệm các đời vua nhà Trần.

Buổi chiều cùng ngày, Chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN cùng ban từ thiện TW do Thượng tọa Thích Quảng Tùng- Phó chủ tịch GHPGVN - Trưởng ban từ thiện TW, TT Thích Giác Toàn – Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, trưởng ban kinh tế TW, HT Thích Như Niệm - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN– Phó ban từ thiện TW đã mang 1000 xuất quà trị giá mỗi xuất quà là 400 nghìn đồng trao cho các xã có hộ nghèo của tỉnh. Đoàn đã tới xã Thượng Yên Công trao tận tay 250 xuất quà cho các hộ nghèo.

Nhân dịp này nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng gia đình đã tới thăm, lễ Phật tại chùa Trình – Uông Bí Quảng Ninh và trao biểu tượng Trần Tộc Gia Huy cho Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Trưởng ban liên lạc họ Trần .

Chiều tối đoàn xe hoa trang trí sự tích Phật  hoàng Trần Nhân Tông rực rỡ mang màu sắc đặc trưng các tông phái Bắc Tông, Nam Tông, Khơme cực kỳ công phu với các loại hình nghệ thuật đẹp mắt do các vị sư tại  chùa  Trình , chùa  Lân, thiền viện Trúc  Lâm Yên Tử, Chùa Vĩnh Nghiêm TP Hồ Chí Minh, Phật  giáo Khơme phát tâm cúng  dường  trang trí  trong tuần  qua đã  đi diễu quanh tỉnh Quảng Ninh hơn 100 km từ  chùa Trình tới Cẩm Phả, Cửa Ông, Hạ Long.

Đây là một sự kiện trọng đại nhất từ trước tới nay mà nhân dân và Phật tử tỉnh Quảng Ninh nay mới có dịp chiêm ngưỡng.

Về dự lễ Tưởng niệm đức vua Trần Nhân Tông lần này là một niềm hạnh đối với các Tăng Ni và Phật tử ở trong và ngoài nước  nhiều người bày tỏ sự xúc động và  hạnh  phúc  khi đặt  chân tới  mảnh  đất  Yên Tử  nơi sinh ra Phật  hoàng  Trần  Nhân Tông một  vị  vua khai sinh ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, một dòng Thiền mang đậm bản sắc dân tộc.

Ngày mai 26/11/2008 tại hội trường khách sạn Thương Mại, thị xã Uông Bí sẽ tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 700 năm ngày mất của Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông, Hội thảo được tổ chức với  gần 200 đại biểu, 90 tham luận của các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu , học giả đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Đại lễ còn có các hoạt động văn hóa lớn khác như: trình diễn văn nghệ với nhã nhạc cung đinh Huế, nhã nhạc Bát âm truyền thống Bắc bộ, múa Bài Bông, rước lễ vật tiến cúng đức vua Trần Nhân Tông và diễn vở chèo Trần Anh Tông kế nghiệp.

Ngoài ra tại các địa điểm di tích còn có các đàn cúng cầu siêu cho các liệt sĩ thời Trần và chư vị anh linh có công dựng nước, giữ nước, thắp nến chữ Tâm, thả đèn trời, chim bồ câu và bóng bay cầu nguyện cho quốc thái dân an.

Chương trình lễ Tưởng niệm chính thức sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1.

 

Tác giả bài viết: Xuân Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây