TP.HCM: Phật giáo Q.12 cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông

Chủ nhật - 27/11/2016 15:27
Tối ngày 26-11, tại tu viện Khánh An, BTS PGVN Q.12 phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông quận tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân tại nạn giao thông trên địa bàn.
TP.HCM: Phật giáo Q.12 cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông

ANHAAA (2).JPG
Chư tôn đức và lãnh đạo các ban, ngành quận 12 tưởng niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Trí Anh, chứng minh BTS PGVN quận; TT.Thích Trí Chơn, UV HĐTS, Trưởng BTS PGVN quận, Trưởng Ban tổ chức; TT.Thích Trí Thường, Phó BTS GHPGVN quận; cùng chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Trần Hữu Trí, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Lý Minh Trúc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn Giao thông quận, đồng Trưởng Ban tổ chức; Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch UBMTTQVN quận, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, Phật tử địa phương cũng như thân nhân của những nạn nhân.

ANHAAA (5).JPG
Quang cảnh lễ tưởng niệm, cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông

ANHAAA (3).JPG
Các chiến sĩ công an tham gia cầu nguyện

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Trí Chơn, cho biết “Trong mọi thời đại, giao thông là một nhân tố quyết định cho sự hưng vượng của một quốc gia... Tuy nhiên, do vì ý thức giao thông chưa cao, tuân thủ giao thông chưa nghiêm, phương tiện giao thông chưa chuẩn, lộ trình giao thông chưa đạt, và nhiều yếu tố khách quan, khiến cho tai nạn thảm khốc thường xuyên xảy ra”.

Đại lễ hôm nay cũng là tiếng chuông tỉnh thức, nhắc nhở mọi người cần nâng cao ý thức, sống có trách nhiệm, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và ý thức với mọi hành vi của mình, nhằm giảm thiểu thấp nhất những buồn đau có thể xảy ra trong cuộc sống… chư nạn nhân nương nhờ công đức sanh về Tịnh giới, lòng người được an, tình người được ổn để gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh.

ANHAAA (7).JPG
TT.Thích Trí Chơn tặng quà đến thân nhân của các nạn nhân

ANHAAA (6).JPG
Gởi đến thông điệp "Tưởng nhớ người đi vì người ở lại"

Ông Lê Trương Hải Hiếu, thay mặt lãnh đạo quận và Ban An toàn Giao thông quận đã phát biểu, gởi lời tri ân đến GHPGVN TP.HCM cũng như Q.12, đã phối hợp tổ chức đại lễ cầu siêu trên tinh thần “tưởng nhớ người ra đi vì người ở lại”. Đồng thời, ông cũng cho biết tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn, đã xảy ra 220 vụ tai nạn giao thông (37 người chết, 267 người bị thương tật). Ngoài ra, còn những cái chết thương tâm do các tai nạn lao động và không rõ nguyên nhân khác. Cho dù, biết rõ hay không biết thì những hoàn cảnh đó cũng đáng thương, những hệ lỵ họ để lại cho xã hội là điều mà chúng ta đang nhìn thấy.

Ông cũng kêu gọi mọi người dân nói chung, Tăng Ni và Phật tử nói riêng,  luôn nâng cao ý thức và trách nhiệm để giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như tai nạn khác, quan tâm giúp đỡ nhau cũng như quý trọng mạng sống của mình, và xây dựng thế hệ con cháu trong tương lai, để xã hội tốt đẹp, gia đình hạnh phúc…

ANHAAA (8).JPG
Chư tôn đức và lãnh đạo quận 12 niêm hương tưởng niệm

ANHAAA (9).JPG
Cầu nguyện người tử vong vì tai nạn giao thông siêu về tịnh cảnh, cầu nguyện người ở lại an bình

Phát biểu tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Tánh đã tán thán công đức của BTS PGVN quận 12, đã gióng hồi chuông cảnh tỉnh, giúp mọi người nhận ra những mất mát cho mình và cho người khác từ sự bất cẩn của mình. Đồng thời, Hòa thượng cũng mong Tăng Ni và Phật giáo quận nhà chung tay cùng với lãnh đạo các cấp chính quyền, hỗ trợ, giúp đỡ những thân nhân có người bị tai nạn qua đời, để họ sớm vượt qua nỗi mất mát và sớm ổn định cuộc sống.

 Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, những ngọn nến lung linh, những lời kinh thanh thoát, với chuông mỏ ngân vang, như xoa dịu những nỗi khổ niềm đau của người ở lại, cũng như cầu nguyện cho các oan linh được nhẹ nhàng đi về nơi tịnh cảnh.

ANHAAA (10).JPG
Chư Ni thắp nến cầu nguyện

ANHAAA (11).JPG
Những ngọn nến lung linh và lời kinh thanh thoát

 Dịp này, BTS PG TP.HCM; BTS PG quận 12 và lãnh đạo chính quyền quận, đã có những phần quà hỗ trợ cho thân nhân của các nạn nhân xấu số. Buổi lễ khép lại sau lời cảm tạ của TT.Thích Trí Thường, Phó BTS PGVN quận.

Nguồn tin: Giác Ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây