TT-Huế: Cầu siêu, tưởng niệm Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đại - Lê Văn Dũng

Chủ nhật - 05/04/2009 21:21
Sáng ngày 5/4/2009, tại chùa Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán – Huế) đã diễn ra lễ cầu siêu và tưởng niệm Cố Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đại - Lê Văn Dũng, nguyên Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Việt Nam. Hòa thượng Thích Đức Phương, Trưởng Ban Trị tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế, Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức cùng đông đảo nhân sĩ, đạo hữu Phật tử đã đến dự.

Cố Huynh trưởng Lê Văn Dũng sinh năm Đinh Mão (1926) tại xã Lộc Thọ, huyện Hương Thủy, tỉnh TT Huế, là người con một duy nhất trong một gia đình nhiều đời sùng tín Phật pháp. Thọ cấp Tín năm 1951, sau đó được thọ cấp Tấn. Nguyên Quản Lý trường Bồ Đề Thành nội Huế, sáng lập và điều hành Trung Tâm Hoa Đàm, phổ biến kinh Phật dưới hình thức ghi âm trên băng từ. 

Ông mất năm 1979.

Sinh tiền, Huynh trưởng là người rất tận tụy với các Phật sự của Giáo hội và đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực âm nhạc và văn hóa của Phật giáo nước nhà. Ông đã cùng với Nhạc sĩ Nguyên Thông (Phan Văn Giảng) sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như: Từ Đàm quê hương tôi, Có những hồi chuông, Trường ca máu lửa...Những ca khúc này qua bao năm tháng đã trở thành quen thuộc với Phật tử Cố đô.

Ông là người điều khiển các chương trình phát thanh Phật giáo và các đại lễ Phật đản tại chùa Từ Đàm trên 20 năm. Ông cũng là người đã ghi âm, sưu tập các tư liệu âm thanh của Phật Giáo Huế, từ những làn điệu tán tụng, các nghi thức tụng niệm cho đến các sinh hoạt của thiền môn...thế kỷ 20. Bộ tư liệu quý giá này lên đến hơn 100 cuốn băng. 

Tại buổi lễ Tưởng niệm, quan khách đến tham dự cũng đã được xem lại bộ phim tài liệu "Có những hồi chuông", nói về cuộc đời của Cố Huynh trưởng Lê Văn Dũng.














Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây